Mỹ thất vọng trước việc Armenia triển khai quân sự tới Syria

ANTD.VN -Mỹ ngày 13-2 đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng đối với việc Armenia triển khai quân sự gần đây đến Syria, mặc dù thực tế họ đã được chính phủ Syria mời.

Mỹ thất vọng trước việc Armenia triển khai quân sự tới Syria ảnh 1

Quân đội Armenia

"Chúng tôi nhận ra mong muốn của các quốc gia khác là đáp ứng tình hình nhân đạo ở Syria, và chúng tôi chia sẻ những lo ngại về việc bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo ở Trung Đông. Tuy nhiên, chúng tôi không ủng hộ bất kỳ sự tham gia nào với các lực lượng quân đội Syria, cho dù sự tham gia đó là để cung cấp hỗ trợ cho dân thường hay là quân sự. Chúng tôi cũng không ủng hộ bất kỳ sự hợp tác nào giữa Armenia và Nga cho nhiệm vụ này", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13-2 cho biết.

Bình luận trên của Mỹ được đưa ra đúng một ngày, sau khi vào ngày 12-2, Bộ trưởng Quốc phòng Armenia Davit Tonoyan cho biết, nước này sẽ tham gia quân sự ở Syria nếu cần thiết.

"Việc Armenia triển khai quân đến Syria là một phần của nhiệm vụ nhân đạo, tìm cách hỗ trợ thành phố Aleppo hiện đang bị chiến tranh tàn phá", ông Tonoyan nói.