Mỹ tập triển khai pháo phản lực HIMARS từ tàu đổ bộ

ANTD.VN - Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vừa phóng thử thành công hệ thống pháo phản lực bắn loạt cơ động HIMARS từ tàu đổ bộ USS Anchorage ngoài Thái Bình Dương.

Từ trước tới nay, lính đánh thủy đánh bộ Mỹ phải đợi đổ bộ lên đất liền mới có thể triển khai các hệ thống pháo uy lực để tấn công quân địch.

Những hệ thống pháo phản lực hay lựu pháo nói chung luôn cần một khoảng đất chắc chắn và bằng phẳng mới có thể phát hủy hết sức mạnh của mình. Đây là điều ngăn cản pháo binh của lính thủy đánh bộ đóng góp vào các nhiệm vụ quan trọng hay tham gia bắn phá phủ đầu quân địch trước khi đổ bộ.

Pháo HIMARS khai hỏa trên tàu đổ bộ

Tuy nhiên, lính thủy đánh bộ Mỹ đang muốn thay đổi vấn đề này bằng việc sử dụng hệ thống pháo phản lực uy lực và có tính cơ động cao HIMARS.

Vụ thử nghiệm phóng HIMARS từ tàu USS Anchorage đánh dấu lần đầu tiên lính thủy đánh bộ Mỹ phóng pháo phản lực từ trên biển. Loại vũ khí này nhằm vào một mục tiêu giả định là hệ thống phòng không của quân địch nằm trên một hòn đảo cách đó 70km.

Cuộc thử nghiệm này là một phần của cuộc tập trận Dawn Blitz, diễn ra vào ngày 24-10 trên Thái Bình Dương.   

Bất lợi duy nhất của việc triển khai pháo phản lực ngay trên tàu đổ bộ đó là nhiệt lượng từ loại vũ khí này có thể làm hỏng boong tàu, do đó, nếu muốn đưa chiến thuật này vào sử dụng thường xuyên và lâu dài, quân đội Mỹ cần cải tiến lớp phủ bên trên boong trên mỗi tàu đổ bộ.

Video Mỹ thử nghiệm HIMARS trên tàu đổ bộ: