Mỹ tăng gấp 5 lần số binh lính triển khai tại Syria

ANTĐ - Theo truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc đã đưa ra sáng kiến tăng gấp 5 lần số lượng binh lính Mỹ triển khai tại Syria trong nỗ lực chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại các thành phố Ar Raqqah và Mosul.

Hãng tin CNN đưa tin hôm 9-4 rằng, chính quyền Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc triển khai thêm một lực lượng đặc biệt bao gồm 250 quân tới Syria, theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm hỗ trợ các lực lượng địa phương giải phóng thành phố Ar Raqqah ở Syria và Mosul ở nước láng giềng Iraq.

Tại cuộc gặp với các lãnh đạo quân đội Mỹ hồi tuần trước, Tổng thống Barack Obama đã cam kết đánh bại lực lượng khủng bố IS sau khi bao vây chúng tại các thành trì ở Ar Raqqah và ở Mosul.

Lính Mỹ huấn luyện quân đội Iraq trong một cuộc diễn tập ở ngoại ô Baghdad

Cuối năm 2015, ông Obama đã ra lệnh triển khai thêm khoảng 50 lính tác chiến đặc biệt tới Syria và tuyên bố rằng, số lượng binh lính triển khai tới đây sẽ tiếp tục gia tăng.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Michelle Baldanza, Tổng thống Obama đã yêu cầu lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ điều phối hành động với các lực lượng địa phương tại Syria để chống lại IS.

Theo CNN, hoạt động của lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở khu vực Ar Raqqah và Ash Shaddadah của Syria được cho là thành công. Lầu Năm Góc sẽ nỗ lực đẩy nhanh cuộc chiến chống IS tại cả Iraq và Syria bằng việc tăng cường nhóm tác chiến đặc biệt này tại khu vực.

Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq, vẫn là khu vực đồn trú lớn của lực lượng khủng bố IS ở Iraq. Hồi tháng 1-2016, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi tuyên bố rằng, cuộc chiến giải phóng thành phố này sẽ được tiến hành trong năm 2016 và sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố.