Mỹ tăng gần gấp đôi số lính triển khai tại Syria

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức xác nhận việc họ đã triển khai hàng trăm lính thủy đánh bộ đến hỗ trợ hoạt động chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thành phố Raqqa của Syria.

“Chúng tôi vừa triển khai thêm 400 người đến hỗ trợ chiến dịch đang diễn ra tại Raqqa. Lực lượng này sẽ bổ sung thêm vào 500 lính Mỹ đang làm nhiệm vụ tiêu diệt IS”, phát ngôn viên không quân Mỹ, Đại tá John Dorrian nói với hãng tin Reuters.

Ông Dorrian nhấn mạnh rằng, các lính thủy đánh bộ này sẽ phối hợp với nhiều chiến binh địa phương như Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) và Liên minh Ả-rập Syria (SAC), nhưng không xuất hiện trên chiến tuyến. Đợt triển khai mới cũng đi theo kèm một đơn vị pháo binh và lính đặc nhiệm Army Rangers.

Mỹ muốn nhanh chóng giải phóng được Raqqa

Theo hãng tin Washington Post, binh lính Mỹ sẽ thiệt lập căn cứ ở khu vực mà họ có thể pháo kích vào quân khủng bố bên trong thành phố Raqqa. Khu vực này được cho là nằm cách chiến tuyến 32km và Mỹ sẽ sử dụng lựu pháo M777 để hỗ trợ hỏa lực.  

Lực lượng mới ban đầu sẽ tập trung tại một cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và triển khai dần tới Syria.

Raqqa được ước lượng có từ 3.000 đến 4.000 phiến binh IS nhưng các lãnh đạo nhóm khủng bố nhiều khả năng đã rời thành phố này. Chiến dịch giải phóng thành phố của SDF đã được bắt đầu từ ngày 5-11-2016.

Trong những diễn biến mới nhất, SDF tuyên bố, họ đã chiếm được đoạn đường giữa thành phố Raqqa và Deir ez-Zur, tức là cắt đứt đường tiếp tế của nhóm khủng bố IS bên trong nội thành.