Mỹ tăng cường thêm 2 tàu phòng thủ tên lửa Aegis tới Tây Ban Nha

ANTĐ - Ngày 7-12, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nước này sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại căn cứ quân sự của họ tại Rota, miền nam Tây Ban Nha và bổ sung thêm 2 chiếc khinh hạm trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis tới đây.

“Đây là những chiếc tàu chiến của Mỹ đầu tiên triển khai thường trực tại đây kể từ khi những chiếc tàu ngầm tên lửa Polaris rời khỏi Tây Ban Nha vào những năm 1970”, các quan chức quân sự Mỹ cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên trang website của bộ quốc phòng.

“Hiện tại, hai chiếc khinh hạm trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ đang đồn trú thường trực tại Rota và thêm hai chiếc nữa dự kiến sẽ được triển khai tới đây vào năm tới”, tuyên bố cho biết thêm.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis được trang bị các tên lửa chống đạn đạo có thể tấn công các mục tiêu ở tầm ngắn bên trong bầu khí quyển trái đất và các mục tiêu tầm ngắn tới tầm trung ở bên trên tầng khí quyển. Năm 2008, Lầu Năm Góc công bố họ đã thành công trong việc sử dụng hệ thống Aegis để phá hủy một vệ tinh tình báo cũ của Mỹ đang bay quanh quỹ đạo trái đất.

Tàu khu trục Aegis USS Ross (DDG 71) của hải quân Mỹ

Trong tuyên bố, các quan chức quân sự Mỹ cho rằng, ngoài việc ở gần các khu vực xung đột như ở Libya, Tây Phi và Trung Đông, các tàu chiến triển khai ở đây “còn rất gần với biển Đen, nơi mà hồi tháng 9, tàu USS Ross đã tới để trấn an các đồng minh NATO sau khi Nga sáp nhập Crimea và đưa quân sang miền đông Ukraine”.

“Vẫn có rất nhiều sự việc đang xảy ra ở đó đòi hỏi sự chú ý của chúng tôi, như Syria, IS, Ukraine. Chúng tôi vẫn có những yêu cầu trên khắp thế giới”, phát ngôn viên hải quân Mỹ, Đại tá Greg Pekari nói và cho biết thêm rằng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên tàu triển khai tại Rota có vai trò đáp ứng những yêu cầu an ninh này.

Theo ông, các tàu chiến Mỹ và thủy thủ tại cảng này “đang làm bất cứ việc gì mà Mỹ và NATO cần để bảo vệ đồng minh của mình”, và Mỹ dự kiến sẽ tăng cường thêm từ 2.500 đến 3.000 binh lính trong vòng 2 năm tới để bổ sung cho 4.000 quân hiện đang đồn trú tại đây.

Ngoài ra, các quan chức quân sự Mỹ cho rằng, hiện có khoảng 300 nhân viên không quân Mỹ đang làm việc tại Rota, với công việc bảo dưỡng các máy bay vận tải C-5 Galaxy và C-17 Globemaster 3 đang sử dụng căn cứ không quân tại cảng Rota.