Mỹ tăng cường an ninh trước Đại hội Đảng Cộng hòa

ANTĐ - Mặc dù bị hoãn một ngày do ảnh hưởng của cơn bão Issac, ngày 27-8, hàng nghìn đại biểu đã có mặt tại bang Florida để tham dự Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa. 

Các biện pháp an ninh đã được siết chặt tối đa để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng, chính thức giới thiệu ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Địa điểm tổ chức đại hội là Cung thể thao Tampa được bảo vệ nghiêm ngặt. Giao thông trên hàng loạt tuyến đường xung quanh đã bị cấm. Hơn 4.000 cảnh sát cùng hơn 1.800 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh khác nhau như vệ binh quốc gia, mật vụ đã được huy động. Các đại biểu và giới phóng viên phải đi qua nhiều cửa kiểm soát mới có thể vào địa điểm tổ chức đại hội. 

Được biết, ứng cử viên Mitt Romney sẽ đại diện cho Đảng Cộng hòa tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với đương kim Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân chủ.