Mỹ Tâm tiết lộ lý do tự mình đạo diễn phim nhưng ghi tên "ảo"

ANTD.VN - “Họa mi tóc nâu” tiết lộ cô chính là vị đạo diễn giấu mặt của bộ phim “Chị trợ lý của anh” dưới cái tên Mira Dương. Nữ ca sĩ cũng hào hứng thông báo phim đã đạt doanh thu 40 tỷ đồng ngay trong tuần đầu công chiếu.

Sau 8 năm kể từ khi lần đầu tiên xuất hiện với vai trò diễn viên trong bộ phim truyền hình “Cho một tình yêu”, Mỹ Tâm mới quyết định trở lại với phim ảnh. Lần trở lại này của Mỹ Tâm được xem là cú “đánh úp” bất ngờ bởi cho đến tận khi phim xong xuôi, thông tin mới được cô cùng êkip sản xuất tung ra rộng rãi. Đặc biệt, không chỉ kín tiếng trước khi phim ra rạp, mà nữ ca sĩ “họa mi tóc nâu” còn một lần nữa khiến khán giả ngạc nhiên khi công bố thông tin khá “sốc” giữa lúc phim đang được trình chiếu ở ngoài rạp. Đó là việc cô chính là đạo diễn bộ phim “Chị trợ lý của anh”.

Trước đó, ở mục giới thiệu thành phần sản xuất phim có ghi đạo diễn là Mira Dương – cái tên lạ hoắc mà kể cả những người trong nghề cũng lắc đầu không biết. Một trang Facebook cá nhân dưới tên Mira Dương cũng được lập từ cuối tháng 7-2018 song không đăng tải bất cứ bức ảnh hay thông tin gì về bản thân, ngoại trừ phần giới thiệu nơi ở là tại bang Texas, Mỹ.

Mỹ Tâm chính thức xác nhận mình chính là đạo diễn Mira Dương

Chia sẻ về việc ẩn vai trò đạo diễn dưới tên Mira Dương, Mỹ Tâm tâm sự, cô làm thế vì muốn mọi người tập trung vào bộ phim thay vì hướng sự tò mò và bàn tán về chuyện cô lần đầu tiên làm đạo diễn phim điện ảnh. Vả lại, cô cũng e ngại những lời đánh giá không hay trước ngày phim chính thức ra mắt khán giả, nhất là việc điều đó có thể khiến mọi người hiểu lầm là những chiêu PR nho nhỏ.   

Lý giải về cái tên Mira Dương, Mỹ Tâm tiết lộ, Dương là họ của mẹ mình, còn Mira thì nghe có vẻ dịu dàng và êm đềm nên cô quyết định ghép hai từ đó thành tên đạo diễn Mira Dương. Nữ ca sĩ thừa nhận, việc giấu kỹ mọi thông tin liên quan đến “Chị trợ lý của anh” là điều không hề dễ dàng với cả đoàn phim trong suốt quá trình thực hiện dự án này.

Cũng theo Mỹ Tâm, sở dĩ cô tự mình làm đạo diễn phim là bởi không có sự lựa chon khác. Theo đó, ban đầu cô cũng một số nhà biên kịch xây dựng kịch bản cho bộ phim này  song do chưa thực sự ưng ý nên sau đó cô quyết định tự mình viết lại toàn bộ. Từng làm rất nhiều MV nên Mỹ Tâm cũng có ít nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này và sau đúng 7 ngày làm việc suốt ngày suốt đêm, cô đã viết lại xong kịch bản.

Phim "Chị trợ lý của anh" đã đạt doanh thu "khủng" 40 tỷ đồng chỉ sau 1 tuần đầu công chiếu

Nhớ lại quãng thời gian này, Mỹ Tâm chia sẻ, cô miệt mài viết kịch bản bất kể lúc nào có thể, kể cả lúc ngồi ngoài sân bay để chờ di chuyển. Có hôm, cô thức trắng đêm, viết một mạch từ 9h tối hôm trước đến 9h sáng hôm sau. Đến lúc đặt bút xuống định nằm ngủ thì trong đầu lại nảy ra ý tưởng mới và thế là cô lại ngồi dậy viết tiếp.

Sau khi hoàn thiện kịch bản vừa ý và chưa tìm được đạo diễn cho phim, Mỹ Tâm mạnh dạn đứng ra “cầm trịch” ở vai trò đạo diễn. Khi nhận vai trò này, Mỹ Tâm thổ lộ, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng mình là người hiểu kịch bản phim nhất nên có thể dàn dựng và chỉ đạo. Vượt qua sự e ngại và băn khoăn cùng lúc phải làm quá nhiều việc, vừa viết kịch bản – vừa làm đạo diễn – vừa đảm nhận vai nữ chính, Mỹ Tâm liều làm tất cũng vì nhận được sự động viên, thuyết phục của cả êkip. Nữ ca sĩ bộc bạch, dù phim ảnh với cô là tay ngang song thật ra ngoài ca hát thì điện ảnh chính là niềm đam mê khác của mình. Khi làm đạo diễn phim “Chị trợ lý của anh”, Mỹ Tâm cũng nhận được sự góp ý, tư vấn và hỗ trợ từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – một người bạn thân thiết với cô ở cả trong nghề lẫn ngoài đời.

Mỹ Tâm tiết lộ, toàn bộ trang phục của cô trên phim đều là của các nhà thiết kế Việt Nam

Khi bắt tay vào thực hiện “Chị trợ lý của anh”, Mỹ Tâm xác định phim của mình sẽ không có cảnh “nóng” hay khai thác nhiều yếu tố hài mà làm một cách dung dị và “đời” nhất có thể. Vì thế cô cũng khá lo lắng về sự đón nhận của khán giả, nhất là khán giả trẻ. Với suy nghĩ ấy, khi viết kịch bản, nữ ca sĩ cũng lái các trang viết sao cho có nhiều câu thoại gần gũi nhất có thể. Nhân vật cô trợ lý Khả Doanh trong phim cũng được xây dựng theo hình mẫu thật và gần gũi nhất với khán giả ngoài đời.

Sau 1 tuần công chiếu ngoài rạp, Mỹ Tâm hào hứng thông báo, doanh thu mà “Chị trợ lý của anh” mang về là 40 tỷ đồng. Cô cũng kỳ vọng sau một tháng ra rạp, phim sẽ có thể cán mốc doanh thu một trăm tỷ đồng. Trong thời gian này, cô cùng êkip sản xuất phim vẫn miệt mài đi giao lưu với khán giả ngoài rạp chiếu và ngồi ở hàng ghế khán giả xem lại bộ phim của mình.

Khi được hỏi về việc sẽ tiếp tục làm phim trong thời gian tới, Mỹ Tâm cho biết, có thể cô sẽ nghĩ tới điều đó nếu như gặp một dự án phù hợp và một vai diễn thuyết phục. Tuy nhiên, sau khi tự mình viết kịch bản, đạo diễn kiêm đóng vai chính trong “Chị trợ lý của anh”, cô cũng tự tin hơn ở vai trò đạo diễn và không ngoại trừ sẽ có những “đứa con tinh thần” ở lĩnh vực điện ảnh tiếp theo sau này.