Mỹ tái khẳng định triển khai THAAD tại Hàn Quốc mặc Trung Quốc phản đối

ANTĐ -  Ngày 8-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tuyên bố rằng, đề xuất triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao của Mỹ tại Hàn Quốc vẫn "sẽ diễn ra" bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Từ tháng 3-2016, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu đàm phán về việc triển khai hệ thống Tên lửa Phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để chống lại mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên, sau một vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa gần đây của nước này.

Ông Carter khẳng định như vậy khi có bài phát biểu về chính sách quốc phòng của Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngay trước thềm chuyến thăm của ông tới khu vực, trong đó có Ấn Độ và Philippines.

Một vụ phóng thử hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ

Khi được hỏi liệu việc triển khai THAAD có diễn ra theo kế hoạch không, ông trả lời các phóng viên tại Hội đồng Đối ngoại ở New York rằng: "Điều đó sẽ xảy ra. Đó là điều cần thiết và là công việc giữa chúng tôi và người Hàn Quốc. Đó là một phần của việc bảo vệ các lực lượng của chúng tôi trên bán đảo Triều Tiên và bảo vệ Hàn Quốc, không có liên quan gì đến người Trung Quốc".

Cả Nga và Trung Quốc đều phản đối việc triển khai hệ thống THAAD tại lãnh thổ Hàn Quốc. Trung Quốc bày tỏ quan ngại rằng, việc này có thể cho phép radar Mỹ xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc lại quan ngại này khi ông gặp Tổng thống Barack Obam bên lề Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân hồi cuối tháng 3-2016 ở Washington.

Mỹ cho rằng, hệ thống này được thiết kế chỉ để đối phó với mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên và sẽ không làm suy yếu thế trận chiến lược của Trung Quốc.

Bộ trưởng Carter nói rằng, ông hy vọng Trung Quốc sẽ phối hợp có hiệu quả hơn với Triều Tiên để ngăn chặn mối đe dọa tên lửa của nước này.