Mỹ sử dụng “mối đe dọa từ Nga” để lôi kéo Thụy Điển vào NATO?

ANTĐ - Trước việc gần đây Trung tâm phân tích chính sách châu Âu của Mỹ tố cáo Nga đang tìm cách xâm lược khu vực Baltic, một nhà nghiên cứu Thụy Điển cho rằng việc Mỹ sử dụng thuật ngữ “mối đe dọa từ Nga” là nhằm lôi  kéo các nước như Thụy Điển gia nhập NATO. 

Theo nhà nghiên cứu Peter Mattsson, thuộc Đại học Quốc phòng Thụy Điển, những cáo buộc của Mỹ về "mối đe dọa từ Nga" đối với khu vực Baltic không có gì khác, mà chỉ là một phần của cuộc chiến tranh thông tin.

Ông cho biết, Mỹ đang cố gắng thuyết phục Thụy Điển và các nước khác rằng họ sẽ rất dễ bị tổn thương nếu không có sự che chở của quân đội Mỹ và Nga đang có kế hoạch xâm lược khu vực này.

Các nhà phân tích Mỹ, cùng một số chuyên gia khác, đã cho rằng các cuộc diễn tập quân sự của Nga được thiết kế để luyện tập "cuộc xâm lược" đối với Quần đảo Scandinavia ở bắc Âu và các vùng lãnh thổ khác tại khu vực Baltic.

Binh lính các nước NATO tham dự lễ khai mạc diễn tập quân sự "Saber Strike 2015"
Tuy nhiên, ông Mattsson nói rằng, Nga huấn luyện quân đội của mình cũng tương tự như các quốc gia khác. Giả định cho rằng quần đảo này có thể thực sự bị tấn công chỉ là một sự suy diễn.

Ông còn giải thích rằng, cũng tương tự như vậy, quân đội Thụy Điển đã nhiều lần tiến hành các cuộc diễn tập, bao gồm cả kịch bản khu vực Gotland bị một kẻ thù chiếm đóng. Đây là một việc bình thường của quân đội bất kỳ quốc gia nào.

Nhà nghiên cứu Mattsson khẳng định rằng, mục đích của cáo buộc do Mỹ đặt ra là nhằm gây ảnh hưởng đối với quan điểm của Thụy Điển về NATO.

"Mỹ đang nỗ lực miêu tả Nga là mối đe dọa nghiêm trọng, một mối đe dọa chỉ có thể được xử lý bằng sự hiện diện quân sự của Mỹ", nhà phân tích Thụy Điển kết luận.