Mỹ “sốc” nặng trước UAV tấn công tàng hình Hamaseh của Iran

ANTĐ - Ngày 9-5, Iran đã công bố chiếc máy bay không người lái nội địa có khả năng vừa trinh sát vừa chiến đấu mang tên Hamaseh.

Theo PressTV, máy bay không người lái Hamaseh là chiếc máy bay nội địa mới nhất của Iran do Tổ chức Công nghiệp Hàng không thuộc bộ quốc phòng nước này chế tạo.

"Chiếc máy bay không người lái này đã được các chuyên gia ngành công nghiệp quốc phòng trong nước chế tạo và có khả năng đồng thời vừa giám sát, do thám và vừa thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và rốc-két," Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi cho biết trong buổi lễ công bố.

"Chiếc máy bay tàng hình này nó có thể tránh bị đối phương phát hiện", Chuẩn tướng Vahidi cho biết thêm.

Iran đang mổ xẻ công nghệ UAV trinh sát RQ-170 Sentinel của Mỹ

Press TV không cho biết thông số kỹ thuật chính xác của máy bay không người lái Hamaseh, nhưng cho rằng hai đặc điểm nổi bật của máy bay này là “có tầm bay cao và xa.”

Trong những năm gần đây, Iran đã đạt được những bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng và đã có thể tự chủ trong việc sản xuất các trang thiết bị và hệ thống quân sự quan trọng.

Tháng 8-2010, Iran công bố chiếc máy bay không người lái nội địa tầm xa đầu tiên mang tên Karrar, có khả năng ném bom các mục tiêu dưới mặt đất, bay đường dài với tốc độ cao, và thu thập thông tin.

Đến tháng 9-2012, họ lại công bố chiếc máy bay không người lái nội địa tiếp theo mang tên Shahed 129, có khả năng bay liên tục 24 giờ liền.

Ngày 17-12 năm ngoái, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn Đô đốc Hải quân Ali Fadavi, cho biết Iran đã khai trương dây chuyền sản xuất máy bay không người lái ScanEagle, và cho biết thêm rằng các đơn vị hải quân và không quân IRGC sẽ được biên chế loại máy bay không người lái này.

Máy bay không người lái trinh sát - tấn công Hamaseh 

Thông tin này đã gây chấn động giới chức quân sự của Lầu Năm Góc. Khi Iran tuyên bố đã mổ xẻ và nắm vững công nghệ để chế tạo thành công UAV ScanEagle của Mỹ, họ đã nghi ngờ và dè bỉu đây chỉ là “đòn gió” của Tehran, nhưng Hamaseh ra đời đã chứng tỏ trình độ sản xuất UAV của Iran đã được nâng lên tầm rất cao.

Hiện Iran còn đang nghiên cứu chiếc RQ-170 Sentinel của Mỹ, điều khiến Mỹ lo lắng là chiếc UAV này trang bị các thiết bị cảm biến tiên tiến và đặc biệt là radar quét mảng pha điện tử AESA hiện đại, có đầy đủ chức năng giám sát trên không, trên biển và mặt đất.

Mỹ sợ rằng, nếu Iran mổ xẻ thành công loại UAV trinh sát chiến lược này thì không những họ sẽ nâng cấp rất cao trình độ công nghệ UAV mà còn cả máy bay chiến đấu phản lực. Khi đó, với lực lượng UAV cảm tư, UAV trinh sát, UAV tấn công hiện đại, các căn cứ quân sự cùng với các tàu chiến Mỹ trên biển, máy bay trên không đều nằm trong tầm uy hiếp của các UAV Iran.