Mỹ sơ tán đại sứ quán tại Libya do lo ngại chiến sự

ANTĐ - Hôm 26-7, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, tạm thời đóng cửa đại sứ quán nước này tại Libya, đồng thời sơ tán toàn bộ nhân viên làm việc tại đây sang nước láng giềng Tunisia do lo ngại các cuộc giao tranh leo thang tại thủ đô Tripoli.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết do tình trạng bạo lực leo thang dẫn đến các vụ đụng độ giữa các lực lượng vũ trang tại Libya. Mỹ tạm thời so tán toàn bộ nhân viên dời khỏi Libya.

Các nhân viên Mỹ đã được sơ tán khỏi thành phố Tripoli lúc rạng sáng ngày 26-7, qua biên giới nước láng giềng Tunisia dưới sự hộ tống quân sự. Đại sứ quán Mỹ tại Libya sẽ tiếp tục công viêc khi tình hình trong nước được cải thiện.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf

Hiện tại, tình hình chiến sự ở phía Nam thành phố Tripoli diễn ra rất căng thẳng. Chính phủ lâm thời Libya đã cảnh báo nguy cơ đất nước sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu các cuộc giao tranh giữa lực lượng vũ trang Zintan và các tay súng Misrata đối địch nhằm giành quyền kiểm soát sân bay Tripoli vẫn tiếp diễn.

Trước đó, vào tháng 9 năm 2012, các tay súng đã tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Benghazi khiến đại sứ Mỹ Christopher Stevens và ba nhân viên khác thiệt mạng.