Mỹ: Sinh viên 22 tuổi điên cuồng sát hại 6 người

ANTĐ - Cảnh sát bang California, Mỹ đã xác định được hung thủ trong vụ tấn công tại thành phố Santa Barbara khiến 6 người thiệt mạng, là một sinh viên 22 tuổi, con trai một trợ lý đạo diễn Hollywood.
Hung thủ là Elliot Rodger, 22 tuổi, sinh viên trường Santa Barbarra City College (phân hiệu của Đại học California). Vụ tấn công xảy ra ngay gần ngôi trường này vào đêm 23-5. 
Trước khi điên cuồng xả súng khiến 3 người thiệt mạng, tên sát nhân này đã đánh chết 3 người cùng căn hộ với mình. Hiện chưa rõ Elliot Rodger bị chết trong các cuộc đấu súng với cảnh sát hay tự sát. Ngoài 6 người thiệt mạng, vụ tấn công còn khiến 7 người khác bị thương, trong đó 1 người trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát bao vây chiếc xe bị hư hỏng do đâm va của hung thủ

Theo cảnh sát địa phương, thời điểm gây án, Rodger xả súng vào bất cứ người nào hắn nhìn thấy và chống trả nhân viên thi hành công vụ quyết liệt. Sau khi khống chế được chiếc xe của  hắn, cảnh sát phát hiện trên xe có 3 khẩu súng với hơn 400 viên đạn chưa sử dụng.

Những nhân chứng vụ xả súng cho biết, vào đêm 23-5, có 2 người ngồi trong một chiếc xe BMW màu đen phóng nhanh trên đường cao tốc, và dùng súng bắn bừa bãi vào người đi đường.

Hung thủ Elliot Rodger trong đoạn video cho biết "chuẩn bị trả thù nhân loại"

Cảnh sát trưởng thành phố Santa Barbara – Bill Brown cho biết đã có được đoạn video và báo cáo phân tích cho thấy hành vi của hung thủ Elliot Rodger là một vụ “thảm sát có tính toán trước”. Trong đoạn băng video dài khoảng 7 phút, Rodger ngồi trong ô tô, nhìn vào camera, mỉm cười và nói rằng anh ta "chuẩn bị trả thù nhân loại". Hung thủ còn kể rằng anh ta cô đơn và thất vọng bởi anh ta không thu hút các cô gái.
Trước khi cảnh sát ra tuyên bố xác nhận được hung thủ vào tối 24-5, sáng cùng ngày, Alan Shifman – luật sư của ông Peter Rodger, một trong những trợ lý đạo diễn của bộ phim “The Hunger Games” – đã tuyên bố rằng thân chủ của ông ta tin rằng con trai mình Elliot là hung thủ vụ xả súng. 
Luật sư Shifman cho biết thêm, gia đình ông Peter Rodger đã gọi cho cảnh sát vài tuần trước khi họ được cảnh báo về một đoạn video trên Youtube liên quan đến nội dung tự tử và giết người do Elliot Rodger đăng lên. Theo luật sư Shifman, sau đó, cảnh sát đã nói chuyện với Elliot và nhận xét anh ta là một người lịch sự, tốt bụng. Cảnh sát không tìm  được thông tin gì về những khẩu súng của Elliot, nhưng đã cho rằng Elliot không có nhiều bạn, gặp rắc rối trong việc kết bạn, giao lưu.

Vết máu tại hiện trường vụ tấn công

“Đây gần như là một sự việc không thể ngăn chặn và  dự đoán trước” – người quản lý trường Đại học Califronia, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ - Janet Napolitano cho biết.