Mỹ: Sinh con từ tử cung cấy ghép

ANTD.VN - Lịch sử y học tại Mỹ lần đầu tiên ghi nhận một người phụ nữ từng được ghép tử cung trước đó đã sinh con thành công.

Năm 2016, người phụ nữ thiếu tử cung bẩm sinh này đã nhận được tạng hiến tặng từ một người còn sống. Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế của Đại học Baylor ở Dallas, Mỹ đã tiến hành ca cấy ghép tử cung này. Tháng 11 vừa qua, người phụ nữ được giấu danh tính theo yêu cầu của gia đình này đã sinh hạ một bé trai hoàn toàn khỏe mạnh.

Người mẹ nói trên là 1 trong 8 ca thử nghiệm ghép tử cung tại Trung tâm Y tế của Đại học Baylor. 4 ca cấy ghép đã thất bại, 1 ca đã mang thai và 2 ca khác đang được các bác sĩ cố gắng thụ thai. Quá trình cấy ghép rất phức tạp và nhiều rủi ro đối với cả người nhận và người hiến. Những ca được ghép tử cung không thể thụ thai tự nhiên mà phải thụ tinh trong ống nghiệm do buồng trứng của họ không kết nối với tử cung. Thai nhi sẽ được duy trì đến tuần từ 32 đến 36 và mổ bắt thai thay vì để đến 40 tuần như trẻ khác vì nếu thai quá to sẽ gây nhiều áp lực lên tử cung và nguy hiểm đến tính mạng người mẹ. 

Theo các bác sĩ, tử cung được cấy ghép sẽ chỉ được duy trì trong khoảng thời gian đủ dài để người phụ nữ sinh 1 hoặc 2 con. Sau đó, tử cung cấy ghép sẽ được cắt bỏ để giúp người mẹ ngừng sử dụng thuốc ức chế miễn dịch cần thiết nhằm ngăn chặn cơ thể đào thải cơ quan cấy ghép.

Việc cấy ghép tử cung và sinh con thành công từ tử cung được cấy ghép đã mở ra một hy vọng mới cho những phụ nữ không thể sinh con do bẩm sinh không có tử cung hoặc phải cắt bỏ tử cung vì mắc bệnh ung thư hay nhiều bệnh khác, thậm chí là gặp biến chứng khi sinh con. Theo các nhà nghiên cứu, chỉ tính riêng tại Mỹ, số phụ nữ cần cấy ghép tử cung được ước tính vào khoảng 50.000 trường hợp.