Mỹ sẽ triển khai hệ thống tên lửa THAAD đến Hàn Quốc sớm nhất có thể

ANTD.VN - Bất chấp mối lo ngại tăng cao và sự phản đối mạnh mẽ trong khu vực Đông Á, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 19-10 cho biết, Mỹ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Hàn Quốc sớm nhất có thể.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ

“Chúng tôi sẽ triển khai càng sớm càng tốt một khẩu đội THAAD tới đồng minh Hàn Quốc”, ông Kerry nói khi bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài hai ngày giữa Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước tại Washington, đồng thời cam kết Mỹ sẽ “làm bất cứ điều gì cần thiết” để bảo vệ các đồng minh trong khu vực.

“Sự gia tăng đáng kể các vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong thời gian gần đây nhắc nhở chúng ta về những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh tập thể”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói.

Hồi tháng 7 vừa qua, Seoul và Washington công bố đạt được thỏa thuận lắp đặt THAAD ở Hàn Quốc vào cuối năm tới.

Trung Quốc và Nga đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD, cho rằng động thái này vượt xa nhu cầu quốc phòng thực tế của Hàn Quốc và sẽ đe dọa trực tiếp an ninh chiến lược của hai nước.