Mỹ sẽ mất 1.000 tỷ USD nếu ông Donald Trump trúng cử

ANTD.VN - Theo Oxford Economics, nền kinh tế Mỹ có thể sẽ thất thoát 1.000 tỷ USD nếu ứng viên của Đảng Cộng hòa - ông Donald Trump trúng cử Tổng thống vào tháng 11 tới. 

Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ tranh chức Tổng thống Mỹ trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới

Oxford Economics là một công ty tư vấn kinh tế độc lập với trụ sở chính ở Oxford, Anh và các văn phòng đại diện ở Chicago, Miami, Philadelphia, San Francisco và Washington.

Theo công ty này, các chính sách của ông Donald Trump bao gồm việc gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại, trục xuất hàng nghìn người nhập cư trái phép, có thể sẽ vấp phải sự phản đối của Quốc hội và phản tác dụng với nền kinh tế Mỹ. Oxford Economics nhận định: “Nếu ông Trump thành công trong việc thi hành các chính sách của mình thì sẽ gây tổn hại tới 5% GDP và sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ”.

Cụ thể, Oxford Economics tính toán rằng, nếu các chính sách hiện hành của Mỹ tiếp tục được duy trì, GDP của nền kinh tế nước này có thể tăng khoảng 2% vào năm 2017 và đạt 18.500 tỷ USD vào năm 2021. Tuy nhiên, nếu ông Trump đắc cử và thi hành các chính sách của mình thì tốc độ tăng trưởng sẽ tụt xuống 0% vào năm 2019 và đẩy GDP xuống còn 17.500 nghìn tỷ USD vào năm 2021. Trong khi đó, Oxford Economics giả định rằng nếu đối thủ của ông Trump, bà Hilary Clinton chiến thắng trong cuộc bầu cử thì các chính sách kinh tế hiện hành vẫn sẽ được tiếp tục và nền kinh tế Mỹ sẽ khả quan hơn. 

Đội ngũ tranh cử của ông Trump hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào về nhận định trên của Oxford Economics. Trong một buổi vận động tranh cử ở Clive, Iowa ngày thứ ba vừa qua, ông Trump đã nhấn mạnh rằng sẽ làm nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ.

Ông tuyên bố sẽ giúp hồi sinh lại ngành sản xuất của nước Mỹ bằng cách ngăn chặn các công ty như Apple sản xuất ở nước ngoài, đàm phán lại các hiệp định thương mại và cắt giảm các loại thuế và quy định của liên bang.

Ông Trump khẳng định, “chúng tôi sẽ tạo ra các cơ hội, sự thịnh vượng và an ninh cho mọi người dân Mỹ”.