- Nhật Bản ủng hộ Mỹ điều tàu tuần tra Biển Đông
- Mỹ tuần tra Biển Đông: Những thông điệp mạnh mẽ
- Mỹ tiếp tục điều tàu chiến tuần tra Biển Đông
Về mặt kỹ thuật, chiến hạm mới của Hải quân Mỹ có khả năng hoạt động gần bờ hơn cũng như di chuyển nhanh hơn so với các chiến hạm khác. Nó cũng được thiết kế để phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau như dò mìn, chiến đấu với tàu khác hoặc tàu ngầm.
Theo Đô đốc Michelle Howard, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, các đặc tính này giúp đảm bảo “dòng chảy thương mại không cản trở” trên các đại dương trên thế giới. Hiện tàu chiến đấu ven biển USS Fort Worth của Mỹ đang làm nhiệm vụ tuần tra ở Biển Đông. Dự kiến, tàu USS Milwaukee cũng sẽ sớm gia nhập lực lượng tuần tra của Hải quân Mỹ tại vùng biển này.
Trong khi đó, phát biểu tại Canada hôm 21-11 về chuyến tuần tra của tàu khu trục USS Lassen trong phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông hồi tháng trước, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ nói rằng, các tàu hải quân Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra như vậy. Theo ông Harris, các hoạt động trên không nên được xem là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào.
Trong một diễn biến khác, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, tính từ đầu năm đến nay, các tàu nghiên cứu Trung Quốc đã hoạt động 22 lần trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở ngoài khơi Okinawa và không hề tuân thủ quy trình phù hợp. Tàu tuần tra Nhật Bản đã yêu cầu tàu Trung Quốc ngừng hoạt động nhưng một số tàu phớt lờ yêu cầu này.