Mỹ sẽ chi 526,8 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng 2014

ANTĐ - Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký dự luật ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2014.
Mỹ sẽ chi 526,8 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng 2014  ảnh 1

Ngân sách quốc phòng Mỹ 2014 vừa được phê duyệt thấp hơn rất nhiều so
với dự thảo ngân sách lập hồi tháng 7/2013

Dự thảo ngân sách tài khóa 2014 đã được Lầu Năm Góc soạn thảo vào ngày 1-10-2013, sau đó nó được đệ trình Quốc hội Mỹ thông qua, cuối cùng mới được Tổng thống Mỹ phê duyệt vào trung tuần tháng 12/2013.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nhấn mạnh, khoản ngân sách 526,8 tỷ USD Bộ Quốc phòng Mỹ chủ yếu dùng cho chi phí thực hiện quy hoạch xây dựng quân đội. Ngoài ra, nó còn liên quan đến các khoản chi tiêu bảo đảm cho an ninh quốc gia của Bộ Năng lượng và bảo vệ an ninh hàng hải.

Ngân sách chính thức được phê duyệt đã bị cắt giảm tới 72,5 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với dự thảo ngân sách quốc phòng 2014 được Hạ viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 24-7 vừa qua với tổng chi phí 598,3 tỷ USD.