Mỹ sẽ bán 17 “Chim ưng biển” cho Nhật Bản

ANTĐ - Cơ quan hợp tác An ninh quốc phòng (DSCA) Mỹ vừa cho biết, bộ ngoại giao nước này đã phê chuẩn thỏa thuận bán cho Nhật Bản 17 chiếc máy bay cánh quạt nghiên V-22B Block C Osprey (Chim ưng biển).

Theo DSCA, trị giá hợp đồng này ước tính lên đến 3 tỷ USD và sẽ “tăng cường đáng kể khả năng cứu trợ nhân đạo và thảm họa và hỗ trợ các hoạt động đổ bộ của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản”.

Phiên bản “Chim ưng biển” được nêu rõ trong thông báo của DSCA là MV-22B Block C đã được biên chế cho lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ.

So với các phiên bản trước, phiên bản này được trang bị một radar thời tiết, hệ thống kiểm soát môi trường cải tiến, một hệ thống tác chiến điện tử nâng cấp (bao gồm các thiết bị gây nhiễu và pháo sáng để đối phó với các mối đe dọa đất đối không và không đối không, màn hình hiển thị buồng lái nâng cấp và màn hình hiển thị cabin hậu.

Máy bay MV-22 có thể hạ cánh thẳng đứng trên các tàu chở trực thăng
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo lựa chọn mua máy bay V-22 vào tháng 11-2014 sau khi đưa nhu cầu máy bay cánh quạt nghiêng vào yêu cầu ngân sách cho năm tài khóa 2015.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói với HIS Jane’s hôm 6-5 rằng Tokyo sẽ mua 5 chiếc máy bay cánh quạt nghiêng V-22 do liên danh Bell-Boeing của Mỹ chế tạo trong năm tài khóa 2015.

Số máy bay này dự kiến sẽ trang bị cho một đơn vị đổ bộ mới của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, bao gồm 2 sư đoàn và 2 lữ đoàn viễn chinh. Vai trò của lực lượng này là giành lại lãnh thổ “ngay lập tức khi xảy ra bất kỳ cuộc xâm lược nào đối với bất kỳ hòn đảo xa xôi nào”, bộ quốc phòng nước này cho biết khi công bố thành lập đơn vị này hồi tháng 12-2013.

Căn cứ chính của số máy bay V-22 này vẫn chưa được công bố, mặc dù các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hồi tháng 11-2014 rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã yêu cầu chính quyền tỉnh Saga cho phép triển khai chúng tại sân bay Saga, nằm trên đảo Kyushu, gần đảo chính Okinawa nhất và cũng là căn cứ của đơn vị đổ bộ mới thành lập này.