Mỹ sẵn sàng tăng cường không kích ở Syria

ANTĐ - Theo một tướng cấp cao của không quân Mỹ, liên quân chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang có kế hoạch tăng cường không kích ở Syria trong tương lai gần. 

Trung tướng Charles Brown Jr. của không quân Mỹ vừa cho biết, nước này sẽ bắt đầu tăng cường số lượng phi vụ không kích khi điều kiện dưới mặt đất được cải thiện.

Mỹ phủ nhận Nga là nhân tố khiến liên quân không kích ít dần trong thời gian qua

“Mỗi đợt không kích sẽ không giống nhau. Có những đợt chúng tôi chỉ sử dụng một vũ khí nhưng có khi lại sử dụng đến tận 40 vũ khí, điều này phụ thuộc vào thách thức mà máy bay sẽ phải đối mặt. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là máy bay quay trở về khi không còn bất kì loại vũ khí nào”, ông Brown cho hay.

Giải thích về việc tần suất các đợt không kích của Mỹ ở Syria ít dần kể từ khi Nga bắt đầu can thiệp quân sự (khoảng 7- 8 đợt không kích/ ngày/tháng 8, so với chỉ khoảng 4 đợt/ngày/ tháng 10), chỉ huy Brown đã đổ lỗi cho các nhân tố từ môi trường và giải thích rằng, Mỹ đang muốn tập trung hơn trong việc không kích tại Iraq.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống IS trên lãnh thổ Syria từ năm 2014. Trong khi đó, Nga cũng đã bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào các phần từ khủng bố ở Syria từ ngày 30-9, theo đề nghị từ chính phủ nước này.

Mặc dù vậy, cả 2 lực lượng nhất quyền không hợp tác cùng nhau do những quan điểm trái ngược của Washington và Moscow về tương lai của Tổng thống Bashar Assad. Hiện các máy bay chiến đấu của không quân Nga và Mỹ chỉ thống nhất trong các biện pháp đảm bảo an toàn bay và vừa tiến hành một cuộc diễn tập huấn luyện chung trên bầu trời Syria nhằm tránh các trường hợp va chạm nguy hiểm vào hôm 3-11.