Mỹ sẵn sàng mời Nga tham gia cuộc chiến chống IS

ANTĐ - Ngày 1-9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết trong một cuộc họp báo rằng nước này sẽ mời Nga tham gia vào cuộc chiến chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phát ngôn viên Mark Toner đưa ra tuyên bố này nhằm bình luận về một bài báo chưa được xác nhận cho rằng, Nga sẽ gửi các máy bay chiến đấu tới Syria để chống lực lượng khủng bố IS.

Máy bay chiến đấu F-15 tham gia các cuộc không kích chống IS tại Syria và Iraq

“Hiện có một liên minh gồm 37 quốc gia đang tham gia vào cuộc chiến chống IS”, phát ngôn viên Mark Toner cho biết. “Chúng tôi sẽ mời Nga tham gia nhiều hơn nữa vào nỗ lực này”.

Vị phát ngôn viên trên còn nhấn mạnh rằng Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đang xác minh thông tin được dẫn từ các quan chức giấu tên phương Tây trong bài báo xuất bản trên tờ tin tức Ynet của Israel hôm 31-8.

“Thực sự, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm sự thật có cơ sở về vấn đề này”, ông Mark Toner cho biết thêm.

Các quốc gia thành viên trong liên minh do Mỹ đứng đầu đã và đang tiến hành các cuộc không kích chống lại lực lượng khủng bố IS tại Iraq và Syria từ tháng 8-2014. Tuy nhiên, các cuộc không kích vẫn chưa làm suy yếu lực lượng này theo như mong đợi.