Mỹ ra mắt máy bay C-130J-SOF, chuyên dùng cho đặc nhiệm

ANTD.VN - Lockheed Martin vừa tuyên bố trình làng chiếc C-130J-SOF Super Hercules, chuyên dùng cho các nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm trên khắp thế giới.

“Tại triển lãm hàng không Paris 2017 đang diễn ra, các quan chức của Lockheed Martin đã giới thiệu chiếc C-130J-SOF, phiên bản mới nhất của dòng Super Hercules, có khả năng đáp ứng được mọi yêu cầu của lực lượng đặc nhiệm”, thông cáo từ Lockheed Martin cho hay.

Theo Lockheed Martin, đây là biến thể thứ 10 được sản xuất của dòng máy bay Super Hercules và là kết quả từ sự đóng góp ý kiến của khách hàng trên khắp thế giới về một mẫu máy bay đáng tin cậy và đã chứng minh được khả năng của mình.

Hình ảnh mẫu máy bay C-130J-SOF được Lockheed Martin công bố 

C-130J-SOF được trang bị trang bị 4 động cơ và được thiết kế để tiến hành các nhiệm vụ bao gồm giám sát, tình báo, trinh sát, hỗ trợ nhân đạo, vận tải, thả hàng tiếp tế và vận tải. Nó cũng có trang bị súng máy 30mm, tên lửa Hellfire, đồng thời có khả năng tiếp nhiên liệu trên không.

Lockheed Martin cho biết, công ty này có thể bàn giao C-130J-SOF sau 36 tháng đặt hàng và họ đang nhìn thấy tiềm năng bán được 100 đến 200 chiếc ở các thị trường như Trung Đông và châu Á – Thái Bình Dương.

Hiện đang có 17 nước trên thế giới sử dụng các phiên bản khác nhau của máy bay C-130J Super Hercules.