Mỹ quyết định tăng quân ở lại Afghanistan lên 10.800 người

ANTĐ - Mỹ đã quyết định bổ sung thêm 1.000 quân ở lại Afghanistan, sau khi kết thúc sứ mệnh chiến đấu vào cuối năm 2014, nâng số binh sỹ nước này ở lại Afghanistan lên 10.800 người so với kế hoạch 9.800 trước đó.

Ngày 6-12, trong chuyến thăm tới Afghanistan, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, tổng  thống  Mỹ Obama đã thay đổi kế hoạch rút quân, theo đó Mỹ sẽ tăng thêm 1.000 binh sĩ ở lại Afghanistan vào năm tới. Đồng thời thông báo, quân Mỹ sẽ kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan vào cuối năm nay theo đúng kế hoạch.

Ông Hagel cho hay, lực lượng quân đội Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 sẽ là 10.800 người, chứ không phải 9.800 người như kế hoạch ban đầu. Số binh sỹ này của Mỹ sẽ ở lại Afghanistan thêm một vài tháng đầu tiên của năm 2015.

Theo hiệp ước trước đó, bắt đầu từ năm 2015, lực lượng an ninh Afghanistan sẽ tiếp quản toàn bộ nhiệm vụ gìn giữ an ninh của đất nước. Đồng thời, quân đội Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014, chỉ để lại 9.800 binh sĩ phụ trách đào tạo lực lượng an ninh cho nước này. Ngoài ra, liên quân NATO cũng chỉ giữ lại gần 3.000 người.

 

Binh sỹ Mỹ ở Afghanistan

Theo kế hoạch, đến ngày 1-1-2015, số binh lính nước ngoài tại quốc gia Nam Á này chỉ còn khoảng 12.500 người, chủ yếu thực hiện công tác huấn luyện và cố vấn.

Theo đó, quân Mỹ tại Afghanistan sẽ giảm xuống còn 5.500 người vào cuối năm 2015 và đến cuối năm 2016 là 1.000 người, đồng thời không còn phụ trách công tác đào tạo nữa, mà chỉ có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan.

Được biết, hồi tháng 10-2001, Mỹ đã đưa quân đến Afghanistan với danh nghĩa chống khủng bố. Trong vòng 13 năm thực hiện sứ mệnh chiến đấu, số lượng quân Mỹ tại Afghanistan có thời điểm lên đến 100 nghìn người.

Tháng 5- 2011, ông Obama tuyên bố đã giết chết trùm khủng bố Osama bin Laden và bắt đầu rút dần quân Mỹ tại Afghanistan về nước.