Mỹ quan ngại tốc độ “khai hoang” của Trung Quốc trên Biển Đông

ANTĐ - “Chúng tôi đặc biệt quan ngại về tốc độ khai hoang của Trung Quốc trên Biển Đông. Rõ ràng, diện tích đất mà Trung Quốc mở rộng để chiếm đóng trong vòng 5 tháng qua lớn hơn cả tổng diện tích đất mà các bên tuyên bố chủ quyền khác mở rộng được trong 5 năm qua”, ông David Shear, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương phát biểu ngày 4-3. 

Vị Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo việc Trung Quốc xây dựng cơ sở quân sự trên những đảo nhân tạo, nhấn mạnh rằng, hành động này của Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh và ổn định trong khu vực. Ông David Shear từng có hơn 30 năm phục vụ trong ngành ngoại giao và từng là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. 

Cũng trong ngày 4-3, Đô đốc Harry Harris Jr, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tốc độ bồi đắp và cải tạo đảo của Trung Quốc ở Biển Đông, cho rằng hành động của Trung Quốc là khiêu khích và nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.