Mỹ quan ngại tình trạng chiến binh nước ngoài trong IS

ANTĐ - Ngày 22-8, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết có khoảng 12.000 người nước ngoài, trong đó có cả công dân Mỹ đã tham chiến ngay từ những ngày đầu, trong lực lượng cực đoan chống chính phủ Syria.

Trong cuộc họp báo, nữ phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết: “Có khoảng 12.000 chiến binh nước ngoài của ít nhất 50 quốc gia, gồm số ít người Mỹ đã đến Syria kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu diễn ra”. Tuy nhiên, bà Harf cũng cho rằng, không phải tất cả số chiến binh này hiện còn chiến đấu tại đây, đồng thời cũng không đưa ra con số cụ thể về các chiến binh người Mỹ.

Ngày 21-8, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, có hơn 100 người Mỹ đang cố gắng đến Syria để tham gia cuộc xung đột. Hiện Mỹ cũng đang đàm phán với tất cả các quốc gia láng giềng của Syria về việc kiểm soát chặt chẽ biên giới, nhằm ngăn chặn các chiến binh nước ngoài lọt vào nước này.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf 


Báo cáo hồi tháng 6-2014 của hãng tư vấn Soufan Group tại New York cho hay: “Có khoảng 3.000 công dân từ các quốc gia phương Tây hiện đang chiến đấu cho Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tại Iraq và Syria. Tổ chức này là lực lượng chính, chuyên tuyển dụng chiến binh thánh chiến người nước ngoài.

Mới đây, IS đã tung video cho thấy cảnh hành hình nhà báo người Mỹ James Foley. Đặc biệt việc hành hình lại do một người tự xưng là “John”, nói giọng Anh thực hiện. Tên này bị nghi ngờ là thủ lĩnh một nhóm chiến binh thánh chiến người Anh của lực lượng IS.

Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo và Cận Đông” (ISIS hay ISIL) bắt đầu cuộc chiến chống lại chính phủ Syria từ năm 2012. Sang năm 2014, tổ chức này phát động một cuộc tấn công vào miền bắc Iraq, chiếm giữ một khu vực rộng lớn và tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo (IS).

Khu vực chiếm giữ của IS ở miền bắc Iraq, bao gồm những mỏ dầu rất lớn, đem lại hàng triệu USD lợi nhuận hàng tháng, cung cấp ngân sách lớn cho IS chiêu mộ lính đánh thuê.

Liên quan đến vấn đề này, trong chuyến thăm Australia vào ngày 12-8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, hiện hai nước đang có kế hoạch đưa vấn đề chiến binh nước ngoài tham chiến tại Syria ra bàn luận tại phiên họp của Liên Hợp Quốc.