Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo Minuteman III, tiêu diệt mục tiêu cách 6.750km

ANTĐ - Ngày 19-8, không quân Mỹ đã phóng thử thành công một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III từ Căn cứ không quân Vandenberg, thuộc bang California, tiêu diệt một mục tiêu trên Thái Bình Dương.

Theo không quân Mỹ, tên lửa không trang bị đầu đạn này đã được các binh lính thuộc Phi đội thử nghiệm số 576 ở Vandenberg và Liên đội không gian số 30 phóng lúc 3h03 sáng giờ địa phương (tức 15h03 giờ Việt Nam) từ căn cứ nằm trên bờ biển phía tây bắc Los Angeles.

Không quân Mỹ cho biết, quả tên lửa mang theo một thiết bị thử nghiệm có thể thu hồi, thay vì một đầu đạn nhiệt hạch, đã bắn trúng một mục tiêu ở khu vực cách 4.200 dặm (6.750km), gần đảo san hô Kwajalein thuộc quần đảo Marshall trên Thái Bình Dương.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Minuteman III của Mỹ

Tư lệnh Liên đội không gian số 30, Đại tá Christopher Moss, cho biết trong một tuyên bố rằng các vụ thử nghiệm tên lửa như vậy là nhằm xác nhận về khả năng phòng thủ của quân đội Mỹ.

Minuteman III là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, có độ chính xác cao, với tầm bắn lên đến 13.000 km và có khả năng vươn tới mọi mục tiêu trên toàn cầu. Đây là loại tên lửa xuyên lục địa triển khai trên đất liền duy nhất hiện có trong biên chế của quân đội Mỹ.

Hiện tại, quân đội Mỹ có tổng cộng 450 quả Minuteman III, được triển khai trong các hầm chứa của 3 liên đội tên lửa tại các căn cứ Malmstrom thuộc bang Montana, Minot thuộc bang Bắc Dakota và F.E. Warren thuộc bang Wyoming.
Tên lửa đạn đạo Minuteman III được phóng từ Căn cứ Vandenberg hôm 19-8
Vụ phóng mới nhất này diễn ra đúng 45 năm sau khi những quả tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III đầu tiên được đưa vào trực chiến tại Căn cứ không quân Minot hôm 19-8-1970. Phiên bản trước đó là Minuteman II đã được phóng thử từ Căn cứ Vandenberg hôm 18-8-1965.