Mỹ - Philippines sắp ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters vào cuối ngày 7-4, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, thỏa thuận hợp tác quốc phòng Mỹ - Philippines sẽ là dấu hiệu rõ ràng của chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Tàu đổ bộ tấn công LHD-4 USS Boxer của Mỹ cập cảng Subic, Philippines tháng 9-2013

Theo ông Rosario, thỏa thuận này sẽ giúp tăng cường năng lực giám sát của Philippines tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, nhằm đối phó với các hành động trên biển ngày càng mạnh bạo của Trung Quốc.

Thỏa thuận trên, dự kiến được ký kết vào cuối tháng này trong chuyến thăm Philippines của Tổng thống Mỹ Barack Obama, sẽ cho phép quân đội Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines và tăng cường sự hiện diện luân phiên của các tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ tại Philippines. 

Reuters dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, Mỹ có kế hoạch triển khai luân phiên tới các căn cứ Philippines một phi đội máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát biển tầm xa P3C-Orion và một tàu chiến cận bờ sau khi thỏa thuận trên được ký kết.