Mỹ phê chuẩn thỏa thuận bán 350 tên lửa điều khiển cho Estonia

ANTĐ - Ngày 10-10, Bộ Quốc phòng Estonia cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thỏa thuận bán cho Estonia 350 hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, trị giá 55 triệu USD.

Đây là thông tin được cơ quan báo chí thuộc bộ quốc phòng nước này cho biết. Theo đó, Estonia dự kiến sẽ mua 350 hệ thống tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ, bao gồm cả các bộ phận dự trữ, sửa chữa và thay thế, trang thiết bị hỗ trợ, huấn luyện và các dịch vụ kỹ thuật, hậu cần, cũng như các vấn đề liên quan khác.

Hệ thống tên lửa chống tăng Javelin được phát triển từ năm 1986 và được biên chế cho lục quân Mỹ 10 năm sau đó. Hệ thống tên lửa này cho phép quân nhân vận hành thay đổi vị trí và tìm nơi trú ẩn an toàn ngay sau khi phóng tên lửa, do đó tăng cường cơ hội sống sót trong trường hợp bị đối phương bắn trả. Tên lửa này có tầm bắn hiệu quả từ 75m- 2.500m và mỗi hệ thống có chi phí khoảng 250.000 USD.

Mỹ phê chuẩn thỏa thuận bán 350 tên lửa điều khiển cho Estonia ảnh 1
Hệ thống tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ

Đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn bán loại tên lửa chống tăng hiện đại này cho 13 nước, và hiện đã có trong biên chế của quân đội các nước Ba-ranh, Pháp, Israel, Qatar, Arap Saudi, Anh, các Tiểu Vương quốc Arap Thống Nhất và một số quốc gia khác.

Trước đó, hôm 5-10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Estonia cho biết, Mỹ đã triển khai 9 chiếc xe bọc thép chiến đấu Stryker, 8 xe bọc thép chiến đấu Bradley và nhiều trang thiết bị quân sự khác thuộc Lữ đoàn số 1 của Sư đoàn Kỵ binh số 1 tới thị trấn Tapa của Estonia để tham gia các cuộc diễn tập kéo dài 3 tháng.

Kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và bị cáo buộc can dự trực tiếp vào cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, phương Tây và đặc biệt là Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại các nước đông Âu và cam kết bảo vệ cũng như hỗ trợ quân sự cho các nước Baltic, sẵn sàng đối phó với Nga.