Mỹ phê chuẩn gói FMS 2,5 tỷ USD nâng cấp phi đội KF-16 cho Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 15-7, Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đã phê chuẩn dự án nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu KF-16 cho Hàn Quốc trị giá khoảng 2,5 tỷ USD (2,86 nghìn tỷ won) theo chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của chính phủ Mỹ.

Chi phí ước tính trên cao hơn khoảng 1.000 tỷ won (khoảng 874 triệu USD) so với hợp đồng trị giá 1.750 won (1,53 tỷ USD) mà Hàn Quốc ban đầu đã trao cho chi nhánh ở Mỹ của công ty quốc phòng BAE Systems của Anh để nâng cấp 134 chiếc máy bay chiến đấu KF-16 với khả năng tác chiến điện tử tốt hơn.

Tuy nhiên, hợp đồng ban đầu này đã bị hủy bỏ sau khi Mỹ và công ty BAE Systems đề nghị Hàn Quốc chi thêm các khoản chi phí bổ sung hỗn hợp trị giá 800 tỷ won.

Kể từ đó, Hàn Quốc đã quyết định trao cho Lockheed Martin, nhà sản xuất máy bay chiến đấu F-16, hợp đồng thực hiện dự án này và đến nay chính phủ Mỹ đã phê chuẩn thỏa thuận nói trên.

Một chiếc máy bay chiến đấu KF-16 của không quân Hàn Quốc

Hôm 15-7, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Lầu Năm góc cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định phê chuẩn yêu cầu của Hàn Quốc về việc cung cấp một số phụ tùng, thiết bị và hỗ trợ hậu cần cho các dự án nâng cấp 134 chiếc KF-16 biến thể C và D Block 52 "với chi phí ước tính 2,5 tỷ USD".

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, các nhà thầu chính tham gia dự án này sẽ là các tập đoàn Lockheed Martin và Northrop Grumman.

"Không quân Hàn Quốc hiện đại hóa phi đội KF-16 để hỗ trợ tốt hơn nhu cầu phòng không của họ. Chương trình nâng cấp này cho phép Hàn Quốc bảo vệ không phận và đem lại một sức mạnh phòng thủ và tấn công mạnh mẽ nhằm bảo vệ an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và các tài sản quốc gia quan trọng của họ", cơ quan trên cho biết.