Mỹ phê chuẩn bán 254 tên lửa chiến thuật RIM-116C cho Qatar

ANTĐ - Ngày 22-4, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) trực thuộc Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thỏa thuận bán 254 tên lửa phòng không tầm gần RIM-116C cho Qatar.

Trước đó, DSCA đã trình tài liệu về thương vụ khả thi này lên Quốc hội Mỹ hôm 21-4, sau khi được Bộ Ngoại giao phê chuẩn.

Thương vụ này gồm 252 tên lửa chiến thuật RIM 116C RAM và 2 tên lửa RIM 116C-2 RAM, cùng các trang thiết bị kèm theo, huấn luyện và hỗ trợ, có trị giá khoảng 260 triệu USD.

Tên lửa phòng không tầm gần RIM 116C của Mỹ

“Thương vụ đề xuất này sẽ cung cấp cho Qatar khả năng quân sự để bảo vệ các lực lượng hải quân và cơ sở hạ tầng dầu khí đối phó lại các mối đe dọa từ trên không và tên lửa”, DSCA cho biết trong một thông cáo báo chí.

Những tên lửa hạng nhẹ này, hiện đang được nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ sử dụng, được trang bị hệ thống dẫn đường hồng ngoại tự tìm mục tiêu, khi bay chúng xoay tròn, giống như một viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng trường.

Công ty tên lửa Raytheon ở bang Arizona sẽ thực hiện hợp đồng này trong thời gian 36 tháng, cùng với sự hỗ trợ của nhiều nhà thầu chính phủ và tư nhân Mỹ để giúp triển khai loại vũ khí này cho quân đội Qatar.