Mỹ, Pháp kêu gọi tổng thống Putin gây áp lực với lực lượng ly khai Ukraina

ANTĐ - Ngày 7-7, Pháp và Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin cần phải gây áp lực đối với lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina để lực lượng này chấp thuận đối thoại nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Kiev.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm trong vòng 45 phút, họ nhất trí “kêu gọi Tổng thống Nga Putin gây áp lực với lực lượng ly khai để những người này đồng ý thực hiện cuộc đối thoại với chính quyền Ukraina và để củng cố quyền kiểm soát biên giới giữa Nga và Ukraina”. Ông Obama và và ông Hollande cũng kêu gọi tổ chức một hội nghị “càng sớm càng tốt với các phần tử ly khai, nhằm mục đích đạt được một thỏa thuận ngừng bắn song phương".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande (ảnh minh họa)

Theo tuyên bố của Tổng thống Pháp:  “Một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine chỉ có thể là giải pháp chính trị”.

Theo thông tin từ Nhà Trắng về cuộc điện đàm trên, ông Obama và ông Hollande cũng nhất trí rằng trong trường hợp không đạt được thỏa thuận như vậy, chính phủ Ukraina cần phải có “trách nhiệm duy trì sự ổn định trong nước cũng như bảo vệ an toàn cho người dân”.