Mỹ phản ứng việc Trung Quốc xây đường băng thứ ba ở Biển Đông

ANTĐ - Nhiều khả năng Trung Quốc đang xây dựng đường băng thứ ba trên Biển Đông, đó là thông tin được hãng Reuters trích dẫn từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 14-9. 
Mỹ phản ứng việc Trung Quốc xây đường băng thứ ba ở Biển Đông ảnh 1

Ảnh vệ tinh chụp bãi đá Vành Khăn hôm 8-9

Những bức ảnh vệ tinh mà CSIS có được hôm 8-9 cho thấy, công trình giống như đường băng này được xây dựng trên bãi đá Vành Khăn, một trong 7 đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo ông Greg Poling, Giám đốc chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc CSIS, các bức ảnh cho thấy một lớp tường chắn bao quanh khu vực dài khoảng 3.000m, gần giống với hai công trình khác Trung Quốc xây dựng ở bãi Đá Chữ Thập và Subi.

Những bức ảnh vệ tinh chụp được hồi cuối tháng 6 vừa qua cho thấy, Trung Quốc đã sắp hoàn tất một đường băng dài 3.000m trên bãi Đá Chữ Thập. Cũng theo ông Polling, các bức ảnh vệ tinh khác chụp được hồi tuần trước cho thấy tiến độ thi công đang được đẩy mạnh trên bãi đá Subi. Các chuyên gia an ninh cho rằng, các đường băng dài 3.000m đủ khả năng phục vụ hầu hết máy bay quân sự Trung Quốc.

Trước thông tin trên, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Bill Urban lên tiếng yêu cầu Trung Quốc ngừng hoạt động bồi đắp, xây dựng và quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông để giảm căng thẳng trong khu vực và tạo điều kiện cho những giải pháp ngoại giao. Trong khi đó, phát biểu tại Hội nghị Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 9 ở Bali (Indonesia), tướng Mark Alexander Milley, Tư lệnh Lục quân Mỹ cho biết, Chính phủ và quân đội Mỹ cam kết góp phần duy trì ổn định và an toàn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.