Mỹ phản đối Trung Quốc đáp máy bay quân sự xuống Đá Chữ Thập

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 18-4 đã lên tiếng phản đối việc máy bay quân sự Trung Quốc ngang nhiên hạ cánh xuống đường băng xây dựng trái phép tại Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Mỹ phản đối Trung Quốc đáp máy bay quân sự xuống Đá Chữ Thập  ảnh 1

Đường băng Trung Quốc xây dựng trái phép trên Đá Chữ Thập

“Chúng tôi biết một máy bay quân sự Trung Quốc đã hạ cánh xuống Đá Chữ Thập hôm 17-4 mà phía Bắc Kinh gọi là hoạt động cứu trợ nhân đạo nhằm sơ tán 3 công nhân bị bệnh tại đây”, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis tuyên bố và nói thêm rằng, “Chưa rõ tại sao Trung Quốc lại sử dụng máy bay quân sự trong một hoạt động dân sự như vậy”. 

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai thừa nhận máy bay quân sự của nước này hạ cánh xuống đường băng trái phép trên. Đường băng trên Đá Chữ Thập dài khoảng 3.000m, có khả năng tiếp nhận máy bay ném bom tầm xa, máy bay vận tải cũng như các chiến đấu cơ tối tân nhất của Trung Quốc. Hành động trên của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh có thể điều máy bay chiến đấu đến đồn trú trái phép tại khu vực này.

“Chúng tôi hối thúc Trung Quốc tái khẳng định rằng họ không có kế hoạch triển khai hay điều động luân phiên máy bay quân sự tại các tiền đồn ở khu vực trên, giữ lời cam kết trước đó của Trung Quốc”, ông Jeff Davis nhấn mạnh. Theo CNN, Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện các chiến dịch “tự do hàng hải” gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông nhằm thách thức các yêu sách chủ quyền phi lý của nước này. 

Trong một diễn biến khác liên quan, cùng ngày, ông Hugo Swire, Quốc vụ khanh Anh phụ trách khu vực Đông Á, nói rằng, phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague (Hà Lan), dự kiến đưa ra vào cuối tháng 5 tới về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông, phải được tuân thủ.