Mỹ phản đối sử dụng vũ lực trên Biển Đông

ANTĐ - Phát biểu tại buổi họp báo hôm 26-3 tại Washington, Quyền Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cho biết, Mỹ bày tỏ quan ngại trước thông tin tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam. 

Nóc cabin tàu cá QNg96382 TS bị cháy rụi

“Là một quốc gia Thái Bình Dương, Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và thương mại hợp pháp không bị cản trở trên Biển Đông. Vì thế, chúng tôi cực lực phản đối việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực hoặc áp bức bởi bất kỳ bên nào nhằm thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông”, ông Patrick khẳng định. Theo ông Patrick, những vụ việc như thế nhấn mạnh nhu cầu về một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. 

Trước đó, ngày 25-3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Ngày 20-3-2013, tàu cá mang số hiệu QNg96382 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trong lúc đang hoạt động nghề cá bình thường tại ngư trường truyền thống thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin. Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa tính mạng và gây thiệt hại tài sản của ngư dân Việt Nam. Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xử lý nghiêm hành động sai trái và vô nhân đạo nói trên, bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam”.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã lật lọng khi ngang ngược tuyên bố rằng, thông tin hải quân Trung Quốc bắn vào tàu cá Việt Nam ở ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa là “bịa đặt”. Hãng tin AP dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra cuối ngày 26-3 cho biết, ngày 20-3, tàu hải quân Trung Quốc đã bắn hai quả pháo sáng về phía 4 tàu cá Việt Nam khi các tàu này không chịu rời khỏi vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa mặc dù những người trên tàu hải quân Trung Quốc kéo còi, la hét và dùng cờ ra hiệu. Trung Quốc cũng đổi trắng thay đen khi nói rằng, cả hai quả pháo sáng đã cháy hết trên không trung, Trung Quốc không nổ súng và cũng không có tàu cá nào của Việt Nam bị bốc cháy! Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi  trắng trợn tuyên bố tàu nước này ngang nhiên bắn tàu Việt Nam tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là “hợp pháp và hợp lý”.