- Việt Nam muốn tiếp tục hợp tác với Mỹ khắc phục hậu quả chiến tranh
- Chung tay khắc phục hậu quả chất độc hoá học sau chiến tranh
- Việt Nam khuyến khích các hành động thiết thực nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh
![]() |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng |
Về vấn đề này, bà Phạm Thu Hằng khẳng định, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh vẫn được coi là nền tảng trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Hợp tác này góp phần quan trọng vào quá trình hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong những lĩnh vực quan trọng khác.
“Chúng tôi được biết là nhiều dự án hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực này đang tiếp tục được triển khai hoặc khởi động lại, trong đó có các dự án rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và tẩy độc sân bay Biên Hòa”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.
Theo bà Phạm Thu Hằng, việc tiếp tục triển khai thực chất, hiệu quả các dự án này sẽ đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.
Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi liệu Việt Nam có thể tránh được các áp dụng thuế quan của Mỹ trong bối cảnh Việt Nam tích cực đàm phán với phía Mỹ về vấn đề thuế quan thời gian qua, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết:
“Lập trường của Việt Nam về chính sách thuế mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã được nêu rõ ngày 13-2 vừa qua.
Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Mỹ, Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ thương mại song phương.
Thời gian tới, Việt Nam sẵn sàng trao đổi và làm việc trên tinh thần xây dựng và hợp tác với phía Mỹ để chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại nhằm góp phần đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển ổn định bền vững, đáp ứng lợi ích của cả 2 bên”.