Mỹ - Nhật và cuộc diễn tập không chiến lớn nhất trong lịch sử

ANTĐ - Từ ngày 17 đến 21/06, không quân của Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc diễn tập không chiến lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia của 20 máy bay chiến đấu các loại của không quân 2 nước Mỹ, Nhật.

Kyodo News cho biết, cuộc diễn tập không quân liên hợp Mỹ - Nhật sẽ được tổ chức tại căn cứ không quân Nhật Bản Tahara đóng tại căn cứ Shintomicho tỉnh Miyazaki. Đây là cuộc diễn tập quân sự chung Nhật - Mỹ thứ 6 được tổ chức tại căn cứ này chỉ trong 6 tháng đầu năm 2013.

Cuộc diễn tập này là hoạt động quân sự được tổ chức kèm theo và là bước phát triển mới của hoạt động huấn luyện máy bay chiến đấu, trong quá trình điều chỉnh biên chế của lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản.

Máy bay F/A-18 của Mỹ thử nghiệm bom Mk-83

Theo tin từ Bộ quốc phòng Nhật, đây là cuộc diễn tập không quân có quy mô lớn nhất trong lịch sử các cuộc diễn tập chung Nhật - Mỹ với sự tham gia của 20 máy bay chiến đấu các loại. Địa điểm diễn tập cụ thể được ấn định tại không phận khu vực ven biển Shikoku.

Căn cứ Iwakuni của hải quân đánh bộ Mỹ (đóng tại Iwakuni, tỉnh Yamaguchi) sẽ điều động tham gia diễn tập 8 chiếc F/A-18 Super Hornet và khoảng 120 nhân viên các loại.

Máy bay chiến đấu F-4EJ của không quân Nhật Bản


Lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản tham gia diễn tập với 12 chiếc máy bay chiến đấu các loại, trong đó có 4 chiếc F-2, 4 chiếc F-4 và 4 chiếc F-15. Cụ thể, 4 chiếc F-4 thuộc căn cứ Tahara, còn lại 8 chiếc F-2 và F-15 là của căn cứ, đóng tại tỉnh Fukuoka.

Thời gian gần đây, Nhật, Hàn và Mỹ liên tiếp tổ chức các cuộc diễn tập liên hợp với đầy đủ các các quân, binh chủng, có sự tham gia của các máy bay chiến đấu hiện đại nhất, các tàu sân bay, tàu đổ bộ và tàu khu trục Aegis. Không những thế, các phương tiện truyền thông Nhật, Mỹ cũng hăng hái tham gia bằng các cuộc diễn tập… tưởng tượng.

Máy bay chiến đấu F-2 của không quân Nhật Bản

Điển hình là đầu tháng 4 vừa qua, các phương tiện truyền thông Mỹ, Nhật đã đặt ra tưởng định không quân của liên quân 2 nước không kích vào lãnh thổ Trung Quốc. Họ sử dụng máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ là F-22 tấn công chế áp Su-27, Su-30 và J-10 của Trung Quốc, vô hiệu hóa 2 vũ khí chiến lược của không quân nước này là máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình.

Đồng thời, biên đội F-22 lợi dụng ưu thế tàng hình, xâm nhập sâu trong không phận Đại Lục và phóng ra vô số các loại tên lửa gây nhiễu điện từ, phá hoại toàn bộ các linh kiện trong hệ thống máy tính làm tê liệt hệ thống chỉ huy, điều khiển, thông tin và kiểm soát của Trung Quốc, dập tắt khả năng kháng cự. Lúc đó các hệ thống chỉ huy quân sự, thông tin, giao thông, điện lực… trong Đại Lục sẽ thành một mớ hỗn độn.

Máy bay chiến đấu F-15J của không quân Nhật Bản

F-22 Mỹ làm cho Trung Quốc tê liệt khả năng chỉ huy và điều động binh lực, không một chiếc máy bay nào có khả năng xuất kích, không một phát đạn nào, một quả tên lửa nào có thể phóng được lên không tạo điều kiện thuận lợi cho thế trận tấn công trên không của Nhật bắt đầu triển khai. Máy bay tiêm kích bom F-15 Nhật sẽ tấn công các trọng điểm quân sự của Trung Quốc, dùng tên lửa và bom để phá hủy các mục tiêu mặt đất…