Mỹ-Nhật tăng cường hợp tác quân sự không gian, đề phòng Trung Quốc

ANTĐ -   Mỹ và Nhật sẽ tăng cường hợp tác quân sự không gian nhằm đề phòng khả năng bắn hạ vệ tinh từ Trung Quốc. 

Kế hoạch này cũng nằm trong các điều khoản được bổ sung trong Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, sẽ được công bố vào cuối năm nay, tờ Asahi Shimbun cho biết.

Kế hoạch này sẽ thay đổi hoàn toàn cam kết trước đó của Nhật Bản về việc sử dụng không gian trong hoà bình và cắt giảm các nhiệm vụ của cơ quan Khám phá Không gian Nhật Bản (JAXA).

Việc do thám từ không gian sẽ được tiến hành bởi một đơn vị đặc biệt, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau năm 2018. Nhiệm vụ do từ thám không gian trước đây được thực hiện bởi JAXA nhưng giờ sẽ dần được bàn giao lại cho đơn vị mới này.

                       Nhật và Mỹ lo sợ khả năng tấn công vệ tinh của Trung Quốc

Vào tháng 5, Nhật Bản đã cho phép dữ liệu thu thập bởi JAXA được chuyển cho Mỹ. Đổi lại, quân đội Mỹ cũng cung cấp cho Tokyo những thông tin đã phân loại về an  ninh không gian từ năm ngoái.

Thông tin Mỹ và Nhật hợp tác không gian được thông báo bởi phó thư kí văn phòng chính sách không gian và quốc phòng Mỹ, Frank Rose, người cho rằng Trung Quốc đã tiến hành một vụ thử vũ khí tấn công vệ tinh vào tháng 7.

Trong bài phỏng vấn với Asahi Shimbun, ông Rose cho biết Washington đang vô cùng quan ngại về sự phát triển khả năng chống vệ tinh của Trung Quốc.

Những lời nhận xét này cũng trùng với những gì giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, James Clapper nói vào đầu năm nay: “Những sự đe doạ tới hoạt động không gian của Mỹ sẽ tăng lên trong năm 2014 khi rất nhiêu đối thủ đang theo đuổi khả năng ngăn chặn và tiêu diệt vệ tinh”.

Ông cũng cho biết quân đội Trung Quốc và Nga hiểu rõ lợi thế của thông tin và đều đang xây dựng khả năng ngăn chặn việc sử dụng vệ tinh của Mỹ nếu xảy ra xung đột.

Vào năm 2007, một vụ thử vũ khí huỷ diệt vệ tinh của Trung Quốc đã tạo ra 3.500 mảnh rác thải không gian. Mỹ cho rằng thì nghiệm này đã nhân đôi sự đe doạ từ tên lửa chống vệ tinh vì nó sẽ phá huỷ hoàn toàn mục tiêu cũng như tạo ra nhiều rác thải có thể va vào các vệ tinh khác.

Cách đây không lâu, Trung Quốc vừa phóng lên không gian vệ tinh Yaogan 22, đây là vệ tinh thứ 7 được phóng trong năm nay của Trung Quốc.