Mỹ nhanh chóng thảm bại ở Afghanistan, nếu rút bớt binh sỹ?

ANTĐ - Trong chuyến thăm các binh sỹ Mỹ đóng tại căn cứ ở Kabul (Afghanistan), Thượng nghị sỹ John McCain tuyên bố, nếu như Mỹ không muốn thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại đây, thì Washington buộc phải tăng cường sự hiện diện quân sự, thay vì giảm bớt đi.

Nếu Mỹ không chịu tăng quân, lực lượng của họ tại Afghanistan sẽ vô cùng khốn đốn?

Tuyên bố trên do một nhóm thượng nghị sỹ Mỹ đưa ra, trong chuyến thăm căn cứ quân sự Mỹ tại Afghanistan nhân ngày kỷ niệm 4-7. Nhóm thượng nghị sỹ này gồm các ông John McCain, Lindsey Graham, Benjamin Sasse và Joe Donnelly. Họ đều có chung một nhận định rằng nhiệm vụ quân sự quốc tế của Mỹ sẽ không thể thành công nếu như Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục đề nghị giảm quân tại đây.

Sở dĩ các nhà lập pháp tỏ rõ quan điểm như vậy, bởi ông chủ Nhà Trắng đang có kế hoạch giảm sự hiện diện quân sự tại chiến trường Afghanistan từ 9.800 quân xuống còn 5.500 quân vào cuối năm nay.

Trong bối cảnh kế hoạch trên vẫn chưa được thực hiện, việc rút quân đã trở thành đề tài gây tranh cãi dữ dội tại quốc hội Mỹ.

“Tôi không thể đảm bảo thành công nếu chúng ta duy trì 9.800 quân, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng ông ta sẽ thất bại nếu chỉ còn để 5.500 quân tại đây”, Thượng nghị sỹ Graham bày tỏ.

“Tôi sẽ có một thời gian khó khăn trước mắt để thể hiện sự ủng hộ của mình cho việc tiếp tục duy trì hiện diện quân sự với số lượng phù hợp tại đây. Thật là không công bằng với những người ở lại. Họ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu chúng ta giảm xuống 5.500 quân tại Afghanistan, nơi này sẽ nhanh chóng bị phá nát”, ông Graham khẳng định thêm.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ McCain cho rằng chính quyền của ông Obama cần phải quyết định về số lượng quân “sớm chứ không phải là muộn”, vì việc giảm quân sẽ đẩy Mỹ rơi vào tình cảnh giống như ở Iraq, nơi lực lượng khủng bố IS hoành hành và chiếm được những thành phố lớn làm căn cứ.