Mỹ "nhắc nhở" Trung Quốc về quyền tự do hàng hải ở Biển Đông

ANTĐ - Mỹ đã quyết định tiến hành tuần tra thường xuyên trên Biển Đông nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải cũng như bác bỏ đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc với những hòn đảo nhân tạo mà họ chiếm giữ và xây dựng phi pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Mỹ "nhắc nhở" Trung Quốc về quyền tự do hàng hải ở Biển Đông ảnh 1

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ tuần tra quanh khu vực Trung Quốc chiếm giữ và xây dựng phi pháp trên Biển Đông

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 2-11 tiết lộ, hải quân nước này có kế hoạch thực hiện tuần tra thường xuyên trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc chiếm giữ và xây dựng phi pháp trên Biển Đông với tần suất khoảng 2 lần/quý. Theo đó, hành động này là để “nhắc nhở Trung Quốc cùng các nước khác về lập trường của chúng tôi” về quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.

Cùng ngày 2-11, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes cũng tuyên bố từ Washington rằng, Mỹ sẽ tăng cường thực hiện cam kết về tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông. Ông Rhodes nêu rõ: “Chúng tôi có lợi ích ở đó. Điều này nhằm chứng minh rằng chúng tôi sẽ duy trì nguyên tắc tự do hàng hải”. 

Việc hai quan chức Mỹ đồng loạt lên tiếng về việc sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra trên Biển Đông nhằm khẳng định “quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế” diễn ra sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ ngày 27-10 đã lần đầu tiên đi vào trong khu vực được Trung Quốc gọi là phạm vi 12 hải lý quanh đảo nhân tạo mà nước này chiếm giữ và xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Với tuyên bố trên của hai quan chức cấp cao Mỹ về hoạt động tuần tra thường xuyên cũng như để ngỏ khả năng mời các đồng minh thân thiết và có thực lực như Nhật Bản hay Australia tham gia tuần tra chung ở Biển Đông, Washington muốn khẳng định rằng sẽ không để cho Trung Quốc dùng sức mạnh trỗi dậy của mình cưỡng chiếm, thay đổi hiện trạng rồi áp đặt chủ quyền phi pháp trên Biển Đông.

Trong lúc Mỹ gia tăng tuyên bố và hành động thực tế nhằm thực hiện cam kết bảo đảm an ninh và tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế trên Biển Đông thì Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM Retreat) lần thứ ba và Hội nghị ADMM mở rộng (ADMM+) diễn ra tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia từ 2 đến 5-11 cũng có chương trình nghị sự với trọng tâm là duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải trên Biển Đông có ý nghĩa chiến lược trọng yếu với cả hiệp hội và mỗi nước thành viên ASEAN.

Trong đó, một trong những nhân tố hàng đầu được đề cập tới là yêu cầu các nước trong khu vực cũng như liên quan tới Biển Đông phải thể hiện trách nhiệm, sự minh bạch trong chính sách và hành động để thúc đẩy lòng tin - nền tảng quan trọng nhất nhằm đảm bảo an ninh và tự do hàng hải tại vùng biển chiến lược này.