Mỹ ngừng bán chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Mỹ đã ngừng bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, làm dấy lên lo ngại rằng quan hệ giữa hai nước có thể sẽ càng xấu hơn.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng, trong đó có một điều khoản cấm cung cấp máy bay tấn công F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc cấm này có hiệu lực cho đến khi Quốc hội Mỹ chắc chắn rằng kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ cho triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa do Nga chế tạo sẽ không đe dọa sự an toàn của những vũ khí do Mỹ chế tạo mà Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng.

Chính quyền Tổng thống Trump chỉ trích chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về cái mà họ gọi là giam giữ bất hợp pháp một linh mục người Mỹ vì nghi ngờ người này có can dự vào âm mưu đảo chính năm 2016.

Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức trả tự do cho người này.

Mỹ cũng gây áp lực về kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ theo nhiều phương thức khác nhau, khiến đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá.