Mỹ: Nga tăng quân đông đảo áp sát Ukraine

ANTĐ - Mỹ vừa lên tiếng cáo buộc Nga đang triển khai thêm những hệ thống phòng không ở miền đông Ukraine, qua đó tố Moscow đã vi phạm thỏa thuận giữa các bên.

Lực lượng phiến quân thân Nga đang kiểm soát diện tích rộng lớn tại Ukraine

Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho rằng Nga đã tham gia vào việc đào tạo lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, cũng như xây dựng lực lượng của Nga ở dọc biên giới.

Trong khi đó, phía điện Kremlin chưa đưa ra phản hồi nào về lời cáo buộc kể trên.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Ukraine và lực lượng phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine do phương Tây “môi giới” đã được ký tại Minsk vào tháng 2 vừa qua.

Dù vậy, phía Kiev không ngừng cáo buộc Moscow cung cấp vũ khí cho phiến quân nổi dậy, cũng như đưa binh lính Nga vượt biên giới để tham chiến – điều phía Moscow luôn bác bỏ.

Phát ngôn viên Marie Harf của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố rằng “các lực lượng ly khai và Nga kết hợp” đã vi phạm thỏa thuận Minsk, khi họ giữ pháo và phóng tên lửa trong khu vực cấm.

“Quân đội Nga đã triển khai bổ sung những hệ thống phòng không tại miền đông Ukraine và di chuyển một phần trong số đó ra gần tiền tuyến. Đặc biệt, đây là lượng trang thiết bị phòng không lớn nhất xuất hiện tại đông Ukraine kể từ tháng 8 năm ngoái”, bà Harf cho hay.

Cũng theo phát ngôn viên trên thì “tính chất ngày càng phức tạp” của việc huấn luyện các lực lượng ly khai thân Nga tại đông Ukraine càng chứng tỏ rằng Nga đã vi phạm thỏa thuận Minsk.

“Nga cũng xây dựng lực lượng của họ ở dọc biên giới với Ukraine. Sau khi duy trì sự hiện diện tương đối đều đặn dọc biên giới, Nga tiếp tục gửi thêm những đơn vị mới tới đây. Với sự bổ sung đó, Nga đang có sự hiện diện đáng kể nhất tại khu vực biên giới với Ukraine kể từ tháng 10/2014”, phát ngôn viên Harf cáo buộc. 

Hồi đầu tháng này, khoảng 300 lính nhảy dù của Mỹ đã tới miền đông Ukraine để tham gia huấn luyện cùng các đơn vị bảo vệ quốc gia của nước này.

Vào thời điểm đó, phát ngôn viên Dmitry Peskov của điện Kremlin đã cảnh báo động thái của Mỹ “có thể gây mất ổn định nghiêm trọng” tại Ukraine.

Một trong những điểm quan trọng của thỏa thuận Minsk là tất cả nhóm vũ trang nước ngoài, lính đánh thuê cùng vũ khí phải được rút khỏi lãnh thổ Ukraine.

Phía Liên Hợp Quốc cho hay, có ít nhất 6.116 người đã bị giết kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Donetsk và Luhansk hồi tháng 4 năm ngoái. Mặc dù có thỏa thuận ngừng bắn, người ta vẫn phải thường xuyên chứng kiến các màn tấn công qua lại giữa quân chính phủ Kiev với lực lượng ly khai ở miền đông.