Mỹ nâng cấp tên lửa Maverick để tiêu diệt IS

ANTĐ - Giới chức Mỹ cho biết, các chiến đấu cơ F-18 của hải quân nước này sẽ sớm tấn công các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bằng tên lửa Maverick trang bị hệ thống dẫn đường bằng laze nâng  cấp, có khả năng xác định và tấn công mục tiêu di động chuẩn xác hơn.

Tên lửa không đối đất Maverick sẽ được nâng cấp đầu dẫn đường bằng laze nhằm tăng cường khả năng tiêu diệt các mục tiêu di động. Tên lửa này đang sử dụng bởi các chiến đấu cơ F-16, cường kích A-10 của không quân Mỹ và tiêm kích Harrier và F/A-18 của hải quân Mỹ.

"Tên lửa Marverick sau khi nâng cấp sẽ có khả năng ngắm mục tiêu chính xác và tiêu diệt được cả mục tiêu cố định lẫn di chuyển ở tốc độ cao, trên biển hoặc trên bộ", phát ngôn viên hải quân Mỹ, bà Amber Lynn Daniel cho hay.

Tên lửa Marverick của Mỹ sẽ có đầu dò laze chính xác hơn

Ngoài đầu dẫn bằng laze, Maverick cũng sử dụng hệ dẫn hồng ngoại và quang điện tử để tấn công mục tiêu. Tên lửa có thể phát nổ khi chạm mục tiêu hoặc nổ hẹn giờ. Nó sử dụng đầu đạn nổ mảnh nặng 136 kg, được thiết kế để các miếng kim loại văng ra mọi hướng gần hoặc đúng mục tiêu.

Chiến dịch ném bom của Mỹ đã khiến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) giờ không thể tập trung thành các nhóm lớn mà thay đổi chiến thuật bằng việc đi bằng các nhóm nhỏ hay trà trộn vào thường dân. Điều này khiến việc sử dụng vũ khí chính xác để tấn công nhóm khủng bố ngày càng cần thiết hơn.

Không quân Mỹ đã bắt đầu sử dụng tên lửa Maverick nâng cấp để diệt IS sau khi được cung cấp trước 256 tên lửa từ nhà thầu quốc phòng Raytheron. Hải quân Mỹ hiện cũng đang trong quá trình thương lượng  để mua 566 quả tên lửa loại này trị giá 50 triệu USD.