Mỹ muốn nâng cấp B-52 để mang "Mẹ của các loại bom"

ANTD.VN - Không quân Mỹ đang tìm cách nâng cấp máy bay ném bom hạng nặng B-52 Stratofortress để có thể mang siêu bom GBU-43/B MOAB hay còn được gọi là “Mẹ của các loại bom”. 

Máy bay ném bom hạng nặng B-52 Stratofortress của quân đội Mỹ

Đây là loại bom đã được máy bay quân sự Mỹ thả xuống một trại huấn luyện khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan hồi tháng 4 năm ngoái.

GBU-43/B MOAB được đánh giá là loại bom phi hạt nhân có sức công phá khủng khiếp nhất trong kho vũ khí của Mỹ. Ngày 13-4-2017 đánh dấu lần đầu tiên Mỹ sử dụng siêu bom này trong chiến đấu.

Trong khi đó, B-52 là một trong những loại máy bay ném bom lâu đời nhất hiện vẫn được sử dụng trong quân đội Mỹ.

Tuy nhiên, chúng chỉ mang được tải trọng vũ khí tối đa khoảng 5 tấn dưới cánh. Điều này dẫn đến những hạn chế trong hoạt động chiến đấu của B-52.

Bởi vậy, Không quân Mỹ muốn nâng cấp máy bay B-52 để có thể mang theo các loại bom trong kho vũ khí của nước này, bao gồm “Mẹ của các loại bom”.