Mỹ một lần nữa coi Nga nguy hiểm hơn cả khủng bố IS

ANTĐ - Trong một bài phát biểu tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói rằng quân đội Mỹ cần phải tăng cường khả năng chiến đấu để sẵn sàng đối mặt với các mối đe dọa từ khủng bố và một đội quân hiện đại mạnh mẽ của Nga.

"Phát triển sức mạnh quân đội là điều thiết yếu trong tương lai. Mối đe dọa từ những kẻ khủng bố và quân nổi dậy là lâu dài, nhưng chúng ta đang phải đối mặt với một nước Nga hiện đại và mạnh mẽ. Đó là mối nguy hại ngay trước mắt, đòi hỏi chúng ta cần hành động ngay từ bây giờ”, ông Hagel nhấn mạnh.

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel

Đây không phải là tuyên bố đầu tiên của một nhà lãnh đạo phương Tây khi đặt ra những mối lo ngại toàn cầu từ Nga, trong những tháng gần đây. Trước đó, hôm 15-10,  phát biểu trong hội nghị an ninh Jam, Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow cũng đã so sánh hành động của Nhà nước Hồi giáo (IS) với chính trị của Nga.

Vào tháng 9, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt Nga đứng thứ hai trong danh sách các mối đe dọa toàn cầu, sau đại dịch Ebola và trước mối đe dọa từ quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Phát biểu của ông Obama đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng điều đó không thuyết phục, trái lại, Nga đang quan tâm đến các cuộc xung đột leo thang trên toàn thế giới thông qua một cuộc đối thoại công bằng, dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã trở nên xấu đi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine, khi Washington tiếp tục đổ lỗi cho Moscow can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Trong vài tháng qua, Hoa Kỳ đã áp đặt trừng phạt chống lại Nga, và thuyết phục các đồng minh cô lập Moscow trên trường quốc tế.