Mỹ mong muốn Pakistan nỗ lực hơn trong cuộc chiến chống khủng bố

ANTD.VN -Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 29/12 tuyên bố, Pakistan phải chứng minh được mong muốn cộng tác với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố đồng thời nỗ lực hơn trong cuộc chiến này.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Ngoại trưởng Tillerson đã nhắc lại những điều chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về Pakistan trong vài tháng qua sau khi Tổng thống Trump công bố chính sách Nam Á vào tháng 8-2017.

Trong chính sách này, Mỹ đã chỉ trích Pakistan chưa nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Tillerson khẳng định: "Pakistan phải đóng góp bằng cách chống các tổ chức khủng bố trên chính lãnh thổ của mình. Chúng tôi sẵn sàng là đối tác với Pakistan để đánh bại các tổ chức khủng bố đang tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, Pakistan phải chứng minh mong muốn là đối tác với chúng tôi". 

Mỹ muốn Pakistan có "hành động quyết liệt" chống khủng bố

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm: "Một cam kết ngăn chặn khủng bố và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đã thúc đẩy chính quyền (Mỹ) ra quyết định thông qua chiến lược mới về Nam Á, trong đó trọng tâm là Afghanistan. Nước này không thể trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố giống như trước khi xảy ra các vụ tấn công ngày 11/9".

Ông Tillerson cho hay đánh bại khủng bố vẫn là một trong những ưu tiên cao nhất của tổng thống Trump.