Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine

ANTĐ - Ngày 3-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng John Kerry đã tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với các lệnh trừng phạt chống lại Nga cho đến khi nước này thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông John Kirby nói rằng: "Ngoại trưởng Kerry cũng nói rõ rằng, trừ khi thỏa thuận Minsk được thực hiện đầy đủ, Mỹ và các đối tác của chúng tôi tiếp tục ủng hộ kéo dài các lệnh trừng phạt quốc tế hiện tại đối với Nga".

Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Ngoại trưởng John Kerry đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tại Belgrade bên lề cuộc họp ngoại trưởng Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho biết thêm rằng, các nhà ngoại giao châu Âu và Mỹ còn thảo luận về các sự kiện đang diễn ra tại Ukraine và cam kết của Mỹ đối với quốc gia đông Âu đang phải đối mặt với cuộc nội chiến kéo dài gần hai năm qua này.

Hồi tháng 2-2015, tại thủ đô Minsk của nước cộng hòa Belarus, các nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức và Ukraine đã đặt ra các biện pháp nhằm hòa giải và đem lại hòa bình cho Ukraine.

Thỏa thuận này, được gọi là Thỏa thuận hòa binh Minsk, đã được chính quyền Kiev và đại diện lực lượng ly khai Donbass ký kết. Các biện pháp được nêu trong thỏa thuận bao gồm một lệnh ngừng bắn, rút hết vũ khí ra khỏi khu vực chiến tuyến và thay đổi hiến pháp.