Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine

ANTĐ - Washington vừa tuyên bố bổ sung thêm 34 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt do những sự kiện diễn ra ở Ukraine.

“Hành động mở rộng trừng phạt của ngày hôm nay sẽ đóng góp cho những cam kết của Mỹ trong việc tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, Bộ Tài chính Mỹ đưa ra thông cáo vào hôm 22-12.

Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine ảnh 1Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở Washington 

Danh sách trừng phạt bổ sung bao gồm 14 cá nhân và tổ chức mới có liên quan đến những đối tượng đã ở trong danh sách trừng phạt cũ của Mỹ, 6 phần tử li khai có kế hoạch đe doạ đến an ninh của Ukraine và 2 cựu quan chức Ukraine. Ngoài ra, thêm 12 tổ chức hoạt động tại Crimea cũng bị liệt vào danh sách đen.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết thêm rằng, trừng phạt sẽ không được gỡ bỏ cho đến khi chính quyền Kiev kiểm soát được các khu vực của Ukraine có biên giới tiếp giáp với Nga và nhấn mạnh, Mỹ sẽ không công nhận việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga hồi tháng 3-2014.

Mặc dù không mở rộng lệnh trừng phạt như Mỹ, nhưng vào hôm 21-12, EU cũng vừa tuyên bố chính thức kéo dài các biện pháp cấm vận của mình đối với Nga đến ngày 31-6-2016. 

Phản ứng với hành động trên, Nga đã chỉ trích EU đang có tầm nhìn ngắn hạn và phi logic.