Mỹ mở lại 18 cơ quan ngoại giao

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ đã mở cửa lại 18 cơ quan ngoại giao của nước này tại Trung Đông và Bắc Phi vào ngày 11-8. Tuy nhiên, tổng lãnh sự quán Mỹ ở Lahore, Pakistan, đóng cửa ngày 8-8, và đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Sanaa, Yemen  vẫn chưa được mở lại. 

Theo tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, do khả năng khủng bố của tổ chức al Qaeda tại các nước Arập còn tồn tại nên đại sứ quán Mỹ tại Yemen chưa thể ấn định thời gian hoạt động lại. An ninh bên ngoài đại sứ quán này vẫn trong tình trạng được thắt chặt với nhiều xe bọc thép và lực lượng quân đội đặc biệt canh gác.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá mối đe dọa từ Thủ đô Sanaa và Lahore để đưa ra quyết định về thời gian mở lại các cơ quan ngoại giao tại 2 nước này” – bà Jen Psaki, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Trong cuộc họp báo ngày 9-8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhấn mạnh, nước Mỹ đang lên kế hoạch tăng cường khả năng của các quốc gia nhằm tiêu diệt các “chân rết” của tổ chức khủng bố al Qaeda.

Trước đó, ngày 4-8, do cơ quan tình báo Mỹ nhận được nội dung trao đổi kế hoạch tấn công khủng bố giữa các đối tượng khủng bố tại Arập và thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri của tổ chức al Qaeda, nên đã đóng cửa 22 cơ quan ngoại giao tại Trung Đông và Bắc Phi.