Mỹ mất trắng lô thiết bị quân sự trị giá 500 triệu USD ở Yemen

ANTĐ -  Các quan chức Mỹ đã thừa nhận với quốc hội nước này rằng, họ bị mất dấu vết của lô vũ khí viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD cho chính quyền Yemen, bao gồm vũ khí, đạn được, kính nhìn đêm, thuyền tuần tra và nhiều thiết bị quân sự khác. 

Mỹ đã cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá hơn 500 triệu USD cho Yemen kể từ năm 2007 qua chương trình được giám sát bởi Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên vào tháng 1 vừa qua, nhóm quân phiến loạn Shiite Houthi đã lật đổ chính phủ Yemen và chiếm luôn những căn cứ quân sự ở phía bắc nước này.

Mỹ đã mất hoàn toàn dấu vết của lô vũ khí trị giá 500 triệu USD này

Kể từ đó đến nay, Bộ Quốc phòng Mỹ mất khả năng giám sát khối vũ khí và thiết bị quân sự đã chuyển tới Yemen. Tình hình còn trở nên xấu hơn khi Mỹ quyết định đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Sanaa và rút hết các cố vấn quân sự vào tháng 2.

Giới chức Lầu Năm Góc cho biết không có bằng chứng cho thấy khối vũ khí này đã bị cướp, tuy nhiên, Mỹ đã hoàn toàn mất dấu vết của chúng. Ngay cả khi trong trường hợp may mắn nhất, tại một đất nước bất ổn như Yemen, Mỹ cũng không thể có lại được 100% lô thiết bị quân sự trên.

Washington cho biết họ đã ngừng viện trợ lượng thiết bị quân sự trị giá khoảng 125 triệu USD cho Yemen và chuyển đến cho các nước khác ở Trung Đông và châu Phi.

Tại Yemen, chính quyền Tổng thống Obama đang theo đuổi chính sách chống lại chủ nghĩa khủng bố bằng cách huấn luyện và trang bị vũ khí cho những lực lượng quân sự tại đây nhằm trấn áp mạng lưới có liên quan tới nhóm khủng bố Al-Qaeda. Một chiến thuật tương tự cũng được thực hiện ở Iraq vào năm 2003, khi Mỹ dành 25 tỉ USD để thành lập lại lực lượng an ninh Iraq, trước và trong khi chính thức điều binh lính đến đây tham chiến.