Mỹ: Lộ tài liệu bí mật cáo buộc Bộ Tư pháp và FBI lạm quyền theo dõi bầu cử Mỹ

ANTD.VN -Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes, một quan chức thân cận của Tổng thống Donald Trump, mới đây đã công bố một bản ghi nhớ thuộc tài liệu bí mật, cáo buộc Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) lạm dụng các quy định để theo dõi chiến dịch tranh cử của ông Trump. 

Theo một nguồn tin cho biết, bản ghi nhớ này khẳng định việc Bộ Tư pháp và FBI đã lợi dụng đạo luật Giám sát Tình báo nước ngoài (FISA) để điều tra ông Carter Page, một cố vấn trong chiến dịch tranh cử của Trump do nghi ngờ ông này có liên hệ với tình báo Nga. Việc công bố tài liệu này đã được Ủy ban Tình báo Hạ viện bỏ phiếu tán thành và có khả năng sẽ được Tổng thống Trump cho phép sau 5 ngày nữa. 

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes

Phản ứng trước động thái trên, các nghị sĩ đảng Dân chủ khẳng định đây là bản ghi nhớ bóp méo sự thật do đảng Cộng hoà tung ra nhằm mục đích làm giảm lòng tin đối với những cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 để giúp ông Trump giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton.