Mỹ lo sợ người nhà nhân viên lãnh sự quán bị tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Trong bối cảnh lo sợ công dân Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành mục tiêu của các nhóm cực đoan, Mỹ đã ra yêu cầu sơ tán người nhà của các nhân viên lãnh sự quán khỏi Istanbul.

Chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan không bảo vệ được công dân Mỹ?

Theo thông tin từ phía Mỹ, những dữ liệu mà các lực lượng tình báo của họ thu thập được cho thấy nhiều nhóm cực đoan ở Thổ Nhĩ Kỳ đang ráo riết lên kế hoạch tấn công vào các công dân Mỹ ở những nơi mà họ lưu trú hoặc thường đến tại thành phố Istanbul.

Do đó, Washington yêu cầu người nhà của các nhân viên lãnh sự quán nước này rút khỏi Istanbul để đảm bảo an toàn.

Như vậy, đây đã là cảnh báo thứ 2 mà Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra trong vòng 1 tuần về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ, để đảm bảo an toàn cho các công dân của họ.

Trước đó, mối quan hệ Mỹ - Thổ đã căng thẳng hơn khi Ankara cho rằng Washington không ủng hộ họ rõ rệt sau cuộc đảo chính quân sự hồi trung tuần tháng 7.